VN-Index trở lại 1.000 điểm, nhiều đại gia 'bỏ túi' trăm tỷ

Động lực thúc đẩy VN-Index vượt ngưỡng 1.000 điểm chủ yếu đến từ GAS, MSN và TCB... và một phần đến từ cổ phiếu doanh nghiệp các đại gia đang nắm giữ.

Phiên giao dịch hôm nay (20/9) đánh dấu sự trở lại ngưỡng nghìn điểm của chỉ số VN-Index sau hơn 3 tháng "ngụp lặn" dưới ngưỡng kháng cự này.

Đi kèm với đà tăng của VN-Index, hàng loạt cổ phiếu doanh nghiệp đã tăng mạnh giúp các ông chủ, cổ đông thu về hàng trăm tỷ đồng tài sản trên sàn chứng khoán.

Hưởng trọn niềm vui từ đà tăng giá của cổ phiếu Ngân hàng Techcombank (TCB), ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT và những người thân đã tăng thêm 800 tỷ đồng giá trị tài sản trên sàn. Với hơn 595,3 triệu cổ phiếu TCB (hơn 16% vốn) mà ông Hùng Anh và người thân nắm giữ tại nhà băng này, đà tăng 5,3% thị giá, tương đương 1.400 đồng mỗi cổ phiếu đã giúp khối tài sản của gia đình vị đại gia này đạt trên 16.700 tỷ đồng. Gia đình ông Hồ Hùng Anh cũng là một trong số ít gia đình sở hữu khối tài sản trên chục nghìn tỷ đồng ở sàn chứng khoán Việt hiện nay.

Tỷ phú Trần Đình Long "bỏ túi" thêm gần 700 tỷ đồng nhờ đà tăng của cổ phiếu HPG phiên hôm nay. Ảnh: Hoàng Hà.

Tương tự, đà tăng 3,2% thị giá của cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) cũng giúp tỷ phú Trần Đình Long nâng khối tài sản của mình thêm gần 700 tỷ.

Ngoài việc là lãnh đạo cao nhất tại Hòa Phát, ông Long cũng chính là cổ đông lớn nhất sở hữu gần 534,2 triệu cổ phiếu công ty (25,15% vốn doanh nghiệp). Khối tài sản từ cổ phiếu của ông Long đang có giá trị hơn 21.800 tỷ đồng, xếp thứ 3 trong danh sách những đại gia giàu có nhất sàn chứng khoán Việt. Còn theo thống kê của Tạp chí Forbes, ông Long đang sở hữu khối tài sản ròng lên tới 1,2 tỷ USD, xấp xỉ 28.000 tỷ đồng.

Đóng góp nhiều nhất vào sự tăng trưởng của VN-Index trong phiên hôm nay là đà tăng 3,5% thị giá của cổ phiếu Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS), đạt 116.000 đồng/cổ phiếu. Riêng đà tăng của GAS đã đóng góp 0,24% vào đà tăng chung của thị trường. Ngoài ra, Techcombank (TCB) tăng 5,3%, cùng với Vietcombank (VCB) tăng 1,7% cũng là 2 “đầu tàu” kéo chỉ số thị trường đi lên.

Ở chiều ngược lại, chỉ giảm 0,1% thị giá, tương đương 100 đồng nhưng cổ phiếu Tập đoàn Vingroup (VIC) cũng khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam mất hơn 87 tỷ đồng trong hôm nay. Ông Vượng hiện sở hữu hơn 876 triệu cổ phiếu VIC (27,45% vốn doanh nghiệp). Thống kê mới nhất từ Forbes cho biết vị tỷ phú này đang sở hữu khối tài sản ròng lên tới 6,5 tỷ USD, xếp thứ 251 trong danh sách tỷ phú USD của thế giới. Trong đó, chỉ tính riêng khối tài sản từ cổ phiếu ông nắm giữ hiện nay đã có giá trị khoảng gần 86.300 tỷ đồng, tương đương 3,7 tỷ USD.

Tương tự, cổ phiếu VNM của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk giảm 1,3% và là lực cản lớn nhất ảnh hưởng tới sức tăng của thị trường. Ngoài ra, đà giảm của một loạt cổ phiếu ngành bất động sản như VHM (Vinhomes); NVL (Novaland) và VIC (Vingroup)… là nguyên nhân khiến VN-Index không thể bứt phá mạnh hơn.

Ngưỡng 1.000 điểm được coi là ngưỡng cản khó cho VN-Index khi trong suốt 3 tháng trở lại đây chưa thể vượt ngưỡng này.

Nhờ đà tăng của hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn trong ngày hôm nay, đóng cửa, VN-Index đã chính thức vượt mốc 1.000 điểm. Trên sàn TP.HCM, VN-Index đóng cửa tại mức 1.004,74 điểm, tăng 9,2 điểm (0,92%) so với phiên hôm trước; chỉ số VN30 trên sàn này cũng tăng tương ứng 8,48 điểm (0,88%) lên ngưỡng 971,18 điểm.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index đóng cửa tại mức 115,06 tăng 0,86 điểm (0,75%) so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Tổng cộng trên cả 2 sàn giao dịch, 260 triệu cổ phiếu được giao dịch với giá trị trên 5.700 tỷ đồng. Hiện vốn hóa toàn thị trường vào khoảng 3,11 triệu tỷ đồng.

Quang Thắng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vn-index-tro-lai-1000-diem-nhieu-dai-gia-bo-tui-tram-ty-post878426.html