Vỏ bọc hiền lành của 'bà trùm' điều hành đường dây vận chuyển hàng chục bánh heroin

Khi CQĐT thực hiện biện pháp tố tụng đối với Vũ Thị Xuân (SN 1964), người dân sống ở địa bàn phường chùa Hang, TP. Thái Nguyên thực sự 'sốc' trước chân tướng của bà chủ hiệu tap hóa này.

Như ANTĐ thông tin, ngày 30-7, các lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), phục kíchtại khu vực xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Vũ Thị Xuân (SN 1964, trú tại phường chùa Hang, TP Thái Nguyên), và Giàng A Lành (SN 1992, trú tại bản Co Lóng, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La), có hành vi điều khiển xe ô tô Huyndai Santafe, BKS: 34A-196.70 vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Lành, Xuân

Lực lượng chức năng thu giữ vật chứng gồm 50 bánh heroin và một số tài liệu liên quan. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Giàng A Lành, CQĐT phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng (loại súng quân dụng).

Chiếc xe ô tô Giàng A Lành sử dụng để vận chuyển ma túy

Việc bắt giữ thành công 2 “người vận chuyển” Giàng A Lành và Vũ Thị Xuân xuất phát từ chuyên án được xác lập trước đó cả năm trời; xoay quanh trục cung - ứng Vũ Thị Xuân đặt hàng Giàng A Lành chuyển heroin về bán lẻ tại Thái Nguyên.

Khác với nhiều đối tượng phạm tội về ma túy từng bị bắt, Lành và Xuân trong thời gian dài tạo được vỏ bọc khá kín đáo. Xuân kinh doanh cửa hàng tạp hóa và điều hành hoạt động một cây xăng ở Thái Nguyên; còn đối tượng Lành chưa có tiền án, tiền sự, nghề nghiệp chính là làm rẫy.

Song với các điều tra viên, trinh sát kỳ cựu đánh án ma túy, mọi vỏ bọc của tội phạm đều có sơ hở. Với Vũ Thị Xuân, đó là những chuyến ngược xuôi lên vùng biên giới, danh nghĩa khai thác nguồn hàng; sau đó về Thái Nguyên, lén lút kết nối với những đầu mối nhỏ cung cấp ma túy. Còn Giàng A Lành, nghề nương rẫy vất vả song đã sắm hẳn chiếc ô tô khá “xịn”, thi thoảng lại phóng về xuôi, mà chủ yếu di chuyển về đêm.

Toàn bộ hoạt động của cặp Lành – Xuân đã bị các trinh sát đưa vào tầm kiểm soát, và trước cuối tháng 7, nguồn tin thu thập cho thấy, Vũ Thị Xuân đặt mẻ hàng cực lớn, còn Lành đang ráo riết gom.

Ngày 30-7, Lành điều khiển xe ô tô Huyndai Santafe mang BKS: 34A-196.70 rời bản Co Lóng xuống Thái Nguyên “thăm người quen”. Để đối phó lực lượng chức năng, Lành đưa vợ, 2 con và rủ vợ chồng anh trai cùng 3 đứa cháu. Tổng cộng 50 bánh heroin được “người vận chuyển” chia làm nhiều chỗ giấu trên xe.

Tang vật vụ án

Tuy nhiên, mọi tính toán của các đối tượng đã bị lực lượng Công an lật tẩy. Tại CQĐT, Giàng A Lành khai nhận vận chuyển 50 bánh heroin từ Sơn La xuống Thái Nguyên bán cho Vũ Thị Xuân với giá gần 9,3 tỷ đồng. Ngày 3-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Giàng A Lành và Vũ Thị Xuân về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy; tiếp tục điều tra, xác minh vai trò của các đối tượng liên quan.

Minh Thúy

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/vo-boc-hien-lanh-cua-ba-trum-dieu-hanh-duong-day-van-chuyen-hang-chuc-banh-heroin/777234.antd