Vợ chết, chồng nguy kịch nghi do uống nước lá cây

Hái lá cây trồng ở vườn phơi khô rồi nấu nước uống, hai vợ chồng ở Hà Tĩnh nhập viện. Sau 3 ngày người vợ tử vong, người chồng vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 19/11, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghi ngộ độc do nấu nước uống từ lá cây lạ trong vườn, khiến 1 người chết, 1 người nguy kịch.

Có thể vợ chồng ông Thinh đã dùng loại cây này nấu nước uống. Ảnh: D. Hoàng.

Có thể vợ chồng ông Thinh đã dùng loại cây này nấu nước uống. Ảnh: D. Hoàng.

Theo ông Trung, chiều 15/11, ông Hoàng Xuân Thinh và vợ là bà Phan Thị Hoa (57 tuổi, trú xã Kỳ Tân) xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn mửa, đi ngoài nghi bị ngộ độc.

Họ được người thân đưa tới Trạm y tế xã Kỳ Tân truyền nước rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh điều trị. Hai ngày sau, do bệnh không thuyên giảm, ông Thinh cùng vợ được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế.

Đến ngày 18/11, bà Hoa tử vong, còn ông Thinh vẫn được điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Người nhà nạn nhân nghi cặp vợ chồng bị ngộ độc do uống nước từ lá cây lạ trồng trong vườn. Cây này thuộc họ dây leo, lá giống cây lạc, hoa màu vàng được ông Thinh mang từ miền Nam về trồng.

Còn Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh cho hay các bác sỹ xác định vợ chồng ông Thinh bị nhiễm trùng đường ruột, hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc.

Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh, vòng đỏ). Ảnh: Google Maps.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vo-chet-chong-nguy-kich-nghi-do-uong-nuoc-la-cay-post893459.html