Vợ chồng bác sĩ tự tử chưa rõ nguyên nhân

Bác sĩ K. được phát hiện treo cổ chết tại tầng 2 cầu thang bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Vợ bác sĩ K. cũng tử vong trước đó do uống thuốc trừ sâu.

Ngày 19/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang xác nhận, bác sĩ P.T.K. (SN 1983), công tác tại Khoa hồi sức chống độc đã treo cổ tự vẫn tại tầng 2 cầu thang bộ bệnh viện vào 4h sáng 19/10.

Trước đó, sáng 18/10, chị Đ.T.T. (SN 1988 - vợ bác sĩ K.) uống thuốc trừ sâu tự vẫn. Chị T. được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Tại bệnh viện, các bác sĩ, điều dưỡng tập trung nhồi tim, hồi sức cấp cứu cho chị T. đến 2h sáng 19/10. Khi chị T. không qua khỏi, mọi người đi tìm bác sĩ K. để thông báo lo hậu sự cho vợ thì phát hiện bác sĩ K. đã treo cổ chết tại tầng 2 cầu thang bộ.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Được biết, vợ chồng bác sĩ K. cùng công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Hai vợ chồng làm điều dưỡng, sau đó anh K. đi học liên thông lên bác sĩ đa khoa, mới tốt nghiệp được hơn 1 năm nay. Hai vợ chồng bác sĩ K. mất đi để lại đứa con mới 5 tuổi.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vo-chong-bac-si-tu-tu-chua-ro-nguyen-nhan-post1579598.tpo