Vợ chồng bế con đi trộm!

Chở nhau đến các cửa hàng có đông người vào mua sắm, người vợ bế theo con nhỏ vào trong giả vờ mua đồ, còn người chồng thì dừng xe đợi sẵn bên ngoài nhưng vẫn dõi theo vợ con bên trong. Nhác thấy vợ bế con tất tả đi ra dù chẳng mua được gì, người chồng chẳng cần hỏi han mà nổ máy chở vợ con vọt thẳng. Đó là thủ đoạn trộm cắp của vợ chồng Huỳnh Kim Trung (1996, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Mai Thị Thủy (1997) vừa bị Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê làm rõ.

Hình ảnh vợ chồng Trung- Thủy chuẩn bị “hành nghề” tại một cửa hàng.

Hình ảnh vợ chồng Trung- Thủy chuẩn bị “hành nghề” tại một cửa hàng.

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 26-2-2023, Huỳnh Kim Trung (1996) điều khiển xe máy hiệu Attila BKS: 43Y1-1136 chở vợ là Mai Thị Thủy (1997) và con gái mới 1 tuổi dạo quanh các tuyến đường để “kiếm ăn”. Cụ thể, vợ chồng Trung- Thủy nhắm đến các cửa hàng có đông khách hàng, sau đó giả vờ vào mua hàng rồi lợi dụng chủ sở hữu sơ hở để trộm cắp tài sản.

Đến 17 giờ 45 cùng ngày, Trung và Thủy đi đến cửa hàng tại địa chỉ số 263- Lê Duẩn (Đà Nẵng) thì Trung dừng xe đứng bên ngoài đợi và kiêm luôn việc cảnh giới, còn Thủy bồng con đi vào trong cửa hàng giả vờ mua hàng rồi trộm cắp một chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 11 của chị Dương Xuân Quỳnh (2003, nhân viên của cửa hàng) đang để trên bàn rồi đi ra ngoài lên xe máy do Trung điều khiển để tẩu thoát.

Tang vật gồm 5 chiếc ĐTDĐ đã được CAQ Thanh Khê thu giữ.

Quá trình điều tra, Huỳnh Kim Trung và Mai Thị Thủy còn khai nhận bằng thủ đoạn nêu trên đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn quận Thanh Khê, quận Liên Chiểu và quận Hải Châu (Đà Nẵng). Đó là, vào ngày 8-2-2023, Trung và Thủy đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc ĐTDĐ hiệu Oppo A15 tại một cửa hàng bán mũ bảo hiểm trên đường Hùng Vương (Đà Nẵng). Đến ngày 19-2-2023, cũng với thủ đoạn trên, Trung và Thủy đã thực hiện hành vi trộm cắp 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 12 Promax, bên trong ốp lưng điện thoại này có tờ tiền mệnh giá 100 đô-la Úc tại một cửa hàng Con Cưng trên đường Kỳ Đồng (Đà Nẵng). Tài sản trộm cắp được, Trung đem bán tại cửa hàng mua bán điện thoại trên đường Trần Cao Vân (Đà Nẵng) với giá 4,5 triệu đồng; còn tờ 100 đô-la Úc, Thủy đem bán tại một tiệm vàng trên đường Tôn Đức Thắng (Đà Nẵng) được 1,3 triệu đồng. Sau đó 2 ngày, Trung và Thủy đã thực hiện hành vi trộm cắp 1 ĐTDĐ hiệu Oppo F11 Pro tại một cửa hàng bán linh kiện điện thoại trên đường Âu Cơ (gần chợ Hòa Khánh, Đà Nẵng).

Tài sản trộm cắp được, Trung đem đi cầm cố tại một tiệm cầm đồ trên đường Trần Cao Vân (Đà Nẵng) được 1,5 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, ngày 24-2-2023, Trung và Thủy đã tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp 1 ĐTDĐ hiệu V-Smart tại cửa hàng bán nệm ở địa chỉ số 229- Lê Duẩn (Đà Nẵng). Tài sản trộm cắp được, Trung đem đi cầm cố tại một tiệm cầm đồ trên đường Trần Cao Vân (Đà Nẵng) được 300.000 đồng. Hiện Công an quận Thanh Khê đã tiến hành thu giữ tang vật gồm 5 chiếc ĐTDĐ và xe máy hiệu Attila BKS: 43Y1-1136 để phục vụ công tác điều tra.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vo-chong-be-con-di-trom-post274167.html