Vợ chồng Beckham và những gia đình triệu phú, tỷ phú của Hollywood

Vợ chồng Beckham sở hữu khối tài sản trị giá 350 triệu USD nhưng liên tục bù lỗ vì kinh doanh thất bại. Nhà Kardashian và Jolie-Pitt lại là những triệu phú, tỷ phú đáng gờm.

 Hơn 20 năm nổi tiếng, nhà Beckham luôn được truyền thông ưu ái gọi là "gia đình kiểu mẫu". Xét về độ ảnh hưởng, gia đình Beck cũng liên tục nằm trong top sao quyền lực. Beckham đã giải nghệ từ năm 2013, bà Beck chỉ hoạt động trong vai trò thiết kế, nhưng hào quang trước đó giúp họ được truyền thông chú ý. Vợ chồng cựu thành viên Spice Girls và 4 đứa con vẫn xuất hiện hàng ngày trên mặt báo.

Hơn 20 năm nổi tiếng, nhà Beckham luôn được truyền thông ưu ái gọi là "gia đình kiểu mẫu". Xét về độ ảnh hưởng, gia đình Beck cũng liên tục nằm trong top sao quyền lực. Beckham đã giải nghệ từ năm 2013, bà Beck chỉ hoạt động trong vai trò thiết kế, nhưng hào quang trước đó giúp họ được truyền thông chú ý. Vợ chồng cựu thành viên Spice Girls và 4 đứa con vẫn xuất hiện hàng ngày trên mặt báo.

The Sun nhận định, tổng tài sản của vợ chồng David Beckham lên đến 350 triệu USD. Số tiền này phần lớn đến từ hợp đồng béo bở mà vợ chồng Beckham kiếm được. Ngoài ra, việc kinh doanh của họ cũng thu về số tiền lớn. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc kinh doanh của nhà Beck liên tục gặp thua lỗ. Thống kê từ The Sun, trong 11 năm, thương hiệu của Victoria phải bù lỗ khoảng 45 triệu USD. Cuối tháng 4, Evening Standard lại cho hay cựu danh thủ Anh rút khỏi thương hiệu Kent & Curwen vì lỗ đến 22 triệu USD.

Trong khi việc kinh doanh của bố mẹ liên tục gặp khó khăn, con trai cả David Beckham lại sa đà vào yêu đương, không có triển vọng trong việc thừa hưởng khối tài sản kếch xù của bố mẹ. Tuy nhiên, cuối tháng 11, Brooklyn công khai hẹn hò diễn viên Nicola Peltz. The Sun cho biết cô là con gái tỷ phú Nelson Peltz. Khối tài sản của tỷ phú Mỹ lên đến 1,67 tỷ USD, gấp 5 lần tổng tài sản vợ chồng Beck cộng lại.

Đầu năm 2006, Angelina Jolie xác nhận mang thai con đầu lòng với tài tử Brad Pitt. Thời điểm ấy, họ được tung hô là "cặp đôi vàng" của Hollywood. Trong thời gian gắn bó, Ông bà Smith luôn được ngưỡng mộ. Họ có với nhau 6 người con, trong đó có 3 con nuôi và 3 người con chung.

Đến khi Angelina và Brad Pitt tuyên bố đường ai nấy đi, truyền thông choáng ngợp với khối tài sản chung lên đến 400 triệu USD. Thống kê từ TMZ, tài sản của Brad Pitt lên đến 240 triệu USD. Angelina Jolie kiếm tiền ít hơn, ở mức 120 triệu USD. Sau khi kết hôn, Forbes nhận định vợ chồng họ kiếm được hơn 117,5 triệu USD. Cả hai ngôi sao nổi tiếng Hollywood đều đau đầu trong chuyện chia tài sản cho các con.

Không chỉ sở hữu khối tài sản kếch xù, vợ chồng Angelina Jolie còn sở hữu loạt bất động sản triệu USD. Trong khi tài tử Once Upon a Time in Hollywood sở hữu 7 bất động sản đắt đỏ, Jolie lại có đến 2 ngôi nhà hơn 10 triệu USD. Số biệt thự này được đôi bên mua trước khi kết hôn nên không ảnh hưởng. Tuy nhiên, trước đó, hai người mua chung lâu đài ở Pháp trị giá 60 triệu USD - nơi cả hai tổ chức ễ cưới - cùng một biệt tự ở New Orleans, Mỹ giá 5,6 triệu USD và một căn hộ đắt đỏ ở Manhattan. Sở hữu khối tài sản khổng lồ, vì vậy khi ly hôn, họ gặp nhiều vấn đề trong việc chia tay sản. Song, sự giàu có, nổi tiếng của gia đình này là không bàn cãi.

Nhắc đến những gia đình giàu có, không thể quên những đứa con của bà Kris Jenner. Đế chế tai tiếng của những người đàn bà được xây dựng trên cuốn băng sex của Kim "siêu vòng ba". Từ "cô hầu" của Paris Hilton, Kim đã dẫn dắt gia đình vươn lên thành đế chế tỷ USD. Khởi nguyên bằng clip nóng, đi lên bằng chiêu trò của Keeping Up With the Kardashian, gia đình này trở thành gia đình giàu có tại Hollywood.

Chỉ riêng gia đình Kim Kardashian, họ sở hữu khối tài sản hơn một tỷ USD. Ngôi sao truyền hình thực tế kiếm tiền từ việc duy trì 2 thương hiệu mỹ phẩm, quần áo. Đáng chú ý, dù liên tục bị chê là chiêu trò, sản phẩm Kim tung ra thị trường đều đạt doanh thu khổng lồ. Về phía Kanye West, rapper tai tiếng chính thức trở thành tỷ phú với khối tài sản 1,3 tỷ USD, theo Forbes. Phần lớn tài sản anh sở hữu đến từ thương hiệu Yeezy. Tại hội nghị Dealbook của New York Times được tổ chức vào tháng 11/2019, West chỉ trích Forbes vì chỉ gọi mình là triệu phú dù anh đã công khai thống kê tài sản.

Trong số các chị em của đại gia đình Kim Kardashian - Jenner, họ phải ngả mũ khâm phục cô em út Kylie Jenner. Đầu tháng 4, Forbes tiếp tục đưa bà mẹ một con vào danh sách tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 23. Ngoài ra, danh tiếng ngôi sao mạng xã hội giúp Jenner kiếm tiền "dễ như ăn cháo". Công ty Hopper HQ cho hay để thuê em út Jenner đăng bài, doanh nghiệp phải trả ít nhất 1,26 triệu USD. Xét về tai tiếng, không ai bằng đế chế Kardashian. Nói về độ giàu có, nhiều ngôi sao gạo cội phải chào thua họ.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vo-chong-beckham-va-nhung-gia-dinh-trieu-phu-ty-phu-cua-hollywood-post1079506.html