Vợ chồng Bí thư xã xây nhà trái phép: Lời thật

Theo ông Thiện, thời điểm bà Bích xây dựng nhà trái phép trên đất công, nhiều lãnh đạo xã đều biết mà không ai dám có ý kiến.

Xung quanh thông tin vợ chồng Bí thư - Chủ tịch xã xây nhà không phép trên đất công, ngày 31/5, trao đổi với báo Đất Việt, ông Tô Bảo Quốc - Bí thư xã Thạnh Mỹ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ cho biết, ông đang đợi xây xong chỗ ở mới rồi sẽ xử lý căn nhà cũ này để trả lại đất cho Nhà nước.

"Do gia đình còn khó khăn về kinh tế, đang nợ nần nhiều nên vừa qua có xin UBND huyện cho gia hạn thêm 6 tháng để lo liệu, xây xong chỗ ở mới", ông Quốc nói.

Theo ông Quốc, liên quan đến việc gia đình ông xây nhà trái phép trên đất công, ông cũng đã bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng, vợ thì bị cách chức.

Căn nhà của vợ chồng bà Bích xây dựng trái phép trên đất công. Ảnh: Dân việt

Về việc này, ông Đỗ Sỹ Nhường – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh cho biết: "Sau khi phát hiện vi phạm, huyện đã lập biên bản, xử phạt hành chính, đồng thời yêu cầu cam kết trong thời hạn 6 tháng phải tháo dỡ căn nhà. Thế nhưng, do gia đình cũng khó khăn khi tìm chỗ ở khác nên UBND huyện có cho gia hạn cho thêm thời gian".

Nói về việc bà Lê Việt Bích - nguyên Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh (vợ ông Quốc) xây ngôi nhà trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại, ông Trần Chí Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới cho biết: “Do lúc đó bà Bích đương nhiệm Chủ tịch, một phần nể nang là lãnh đạo nên không ai dám lên tiếng. Nhiều người cũng biết nhà sai phép nhưng xã chỉ đi vận động chứ không đủ thẩm quyền cưỡng chế”.

Cũng theo ông Thiện, bà Bích đã bị huyện kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng, về mặt chính quyền thì bị cách chức Chủ tịch UBND xã, miễn nhiệm đại biểu HĐND xã. Bà Bích hiện được bố trí làm chuyên viên ở văn phòng thống kê của xã Thạnh Quới.

Như báo chí đưa tin, nhiều tháng qua, dư luận ở xã Thạnh Quới bàn tán xôn xao về căn nhà được xây trái phép trên đất quy hoạch làm chợ. Chủ nhân căn nhà trên là vợ chồng bà Bích.

Bức xúc về việc làm trên, người dân địa phương đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng huyện Vĩnh Thạnh.

Theo kết quả kiểm tra của UBND huyện Vĩnh Thạnh, lúc bà Bích còn làm Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới đã tự ý sử dụng đất công, xây trái phép căn nhà khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Chưa dừng lại ở đó, bà Bích còn mua vật liệu làm thêm phần sân ở phía trước và xây thêm một nền ở phía sau căn nhà tầng hiện hữu trên.

Được biết, hiện tầng trệt căn nhà lầu của bà Bích được ông Tô Bảo Quốc đứng tên mở một phòng khám ngoài giờ và tiệm bán thuốc tây.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/vo-chong-bi-thu-xa-xay-nha-trai-phep-loi-that-3359200/