Vợ chồng chạy xe máy 'diễn xiếc' trên đèo Hải Vân lĩnh án

Ngày 13/5, Tòa án Nhân dân quận Liên Chiểu đã mở phiên xét xử lưu động vợ chồng Nguyễn Thế Anh (35 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Ngân (24 tuổi, cùng trú xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội 'Gây rối trật tự công cộng'.

Bị cáo Thế Anh cùng vợ tại phiên tòa lưu động.

Phiên tòa lưu động diễn ra tại Trường Tiểu học Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) có rất đông người dân tập trung theo dõi.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ chiều 19/3, Anh chạy xe máy SH BKS 75K1-510.16, chở vợ là Ngân lên đèo Hải Vân chơi. Khi đến đoạn đường cua "cùi chỏ" tại Km 905 + 300 (trước quán cà phê Night View thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), Anh rủ vợ đổi lái cho nhau.

Lúc này, Anh giao vợ chạy xe, còn anh ta ngồi phía sau. Cả hai tháo mũ bảo hiểm. Lúc qua đoạn cua, người chồng chồm tới còn vợ lùi lại yên xe, hoán đổi vị trí cho nhau. Đoạn đường vợ chồng này chạy xe và hoán đổi vị trí lái dài khoảng 120m. Sự việc bị nhiều người quay lại video, đưa lên mạng xã hội.

Được biết, ngoài việc "diễn xiếc trên đèo Hải Vân, tới tối cùng ngày, Anh còn chạy xe máy đi đánh nhau, bị Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) tạm giữ người cùng phương tiện.

Tại phiên xét xử, vợ chồng Anh thừa nhận hành vi vi phạm, bày tỏ ăn năn hối lỗi. Cả hai đều mong được xem xét và tuyên mức án thấp nhất để sớm trở về với gia đình.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của 2 bị cáo Anh, Ngân gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, bị cáo Thế Anh có nhân thân xấu, từng bị Tòa án Nhân dân huyện Phú Lộc tuyên phạt 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản năm 2013; từng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Anh mức án 1 năm 6 tháng tù và bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân 1 năm tù (cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng).

Vũ Vân Anh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/vo-chong-chay-xe-may-dien-xiec-tren-deo-hai-van-linh-an-post475207.html