Vợ chồng chênh lệch bao nhiêu tuổi thì có thể sinh ra một em bé thông minh? Con số khiến nhiều người bất ngờ

Chênh lệch tuổi tác giữa một cặp vợ chồng không chỉ liên quan đến hạnh phúc gia đình mà còn liên quan đến con của họ sau này.

Chênh lệch tuổi tác lý tưởng giữa một cặp vợ chồng là từ 4 đến 7 tuổi. Bởi vì độ tuổi sinh sản tốt nhất của phụ nữ là 23 đến 30 tuổi. Trong thời gian này, thể lực của phụ nữ là tốt nhất, sức khỏe tử cung và buồng trứng đều tốt nhất. Em bé được sinh ra khi người mẹ ở độ tuổi này sẽ rất thông minh.

Độ tuổi sinh sản tốt nhất đối với nam giới là từ 30 đến 35 tuổi. Thể chất và chất lượng tinh trùng của nam giới cao nhất trong 5 năm này. Trẻ em được sinh ra trong thời gian này sẽ thông minh và khỏe mạnh hơn. Vì vậy, khi tuổi của một người phụ nữ là 23 tuổi, tuổi của người đàn ông là 30, hai bạn nên kết hôn và bắt đầu sinh con đẻ cái.

Ngoài ra, sự hòa thuận và ổn định trong gia đình cũng tạo một môi trường tốt để em bé lớn lên và trưởng thành. Một giáo sư đại học ở châu Âu đã thực hiện một cuộc khảo sát với 1.000 cặp vợ chồng ở các nước khác nhau. Cuộc khảo sát kéo dài trong vài năm.

Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy cuộc hôn nhân với chồng lớn hơn người vợ từ 4 đến 7 tuổi sẽ hạnh phúc hơn. Trước hết, người đàn ông lúc này đã có sự nghiệp, có nền tảng kinh tế nhất định. Anh ta có thể mang đến cho vợ một cuộc sống ổn định cùng với tính cách đã trưởng thành. Cuộc hôn nhân của họ sẽ khá hòa thuận, hạnh phúc, ít xung đột, tạo nên môi trường phát triển thuận lợi cho em bé.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/lam-me/vo-chong-chenh-lech-bao-nhieu-tuoi-thi-co-the-sinh-ra-mot-em-be-thong-minh-con-so-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-20190617153734146.htm