Vợ chồng chết thương tâm khi bơm nước chống úng sau bão số 9

Ngày 27/11, ông Thi Văn Út, Chủ tịch UBND xã Đức Lập Hạ (Đức Hòa, Long An) cho biết địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn điện giật khiến hai vợ chồng tử vong.

Hình minh họa

Nạn nhân là chị Phạm Thị Thúy (46 tuổi) và anh Nhường (45 tuổi, cùng trú ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập Hạ).

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 26/11, một người dân đi bắt cá phát hiện đôi vợ chồng nằm bất động tại khu đất trồng khổ qua (mướp đắng) của gia đình. Tai hiện trường, thi thể chị Thúy nằm ngay cạnh mô tơ bơm nước, còn thi thể anh Nhường cách đó khoảng 2m.

Theo người dân địa phương, vợ chồng chị Thúy làm nghề trồng rau để bán. Do ảnh hưởng của bão số 9, mưa lớn làm ngập khu ruộng trồng mướp đắng nên vợ chồng chị Thúy đấu điện chạy mô tơ để bơm nước chống úng. Có thể trong quá trình bơm nước do mô tơ bị rò điện nên dẫn đến vụ việc, Dân Việt thông tin.

Gia đình xác định tai nạn do điện giật nên làm đơn nên cơ quan điều tra không khám nghiệm tử thi. Thi thể nạn nhân đã bàn giao cho gia đình làm hậu sự.

Vợ chồng chị Thúy sinh được 3 người con. Cháu lớn nhất năm nay 16 tuổi.

Theo chủ tịch xã Đức Lập Hạ, chính quyền xã sẽ hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng.

Nhã Quyên (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/vo-chong-chet-thuong-tam-khi-bom-nuoc-chong-ung-sau-bao-so-9-425985.html