Vợ chồng giám đốc lừa đảo 40 tỷ

Trong vỏ bọc giám đốc doanh nghiệp xây dựng, Tuấn cùng vợ vay mượn tiền rồi chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng của nhiều người.

Ngày 14/9, Công an Bình Định gửi thông báo đến các địa phương tìm người bị hại trong vụ án một doanh nghiệp xây dựng ở thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào tháng 8, Công an Bình Định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Phúc Tuấn (45 tuổi, ngụ thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) vì hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 Công an tỉnh Bình Định bắt tạm giam đối với Nguyễn Phúc Tuấn (trái), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Nguyên Phát. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an tỉnh Bình Định bắt tạm giam đối với Nguyễn Phúc Tuấn (trái), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Nguyên Phát. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo hồ sơ, Tuấn nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Nguyên Phát (trụ sở thị trấn Ngô Mây), còn vợ là Nguyễn Thị Hạnh Nguyên, thành viên công ty từ năm 2004 đến nay.

Vợ chồng Tuấn khoe với nhiều người rằng họ có khả năng mua đất giá rẻ, "chạy" dự án, rồi vay tiền trả lãi suất cao, sau đó chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Đến tháng 11/2017, vợ chồng Tuấn tuyên bố vỡ nợ. Tám người dân ở huyện Phù Cát và TP Quy Nhơn đồng loạt gửi đơn tố giác chủ doanh nghiệp xây dựng này về hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với hơn 40 tỷ đồng.

Những ai là bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này thì cần liên hệ với Công an Bình Định.

Trụ sở Công ty TNHH xây dựng Nguyên Phát. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vo-chong-giam-doc-lua-dao-40-ty-post876873.html