Vợ chồng giáo viên chết khỏa thân: Nắm chặt tay vợ

Vợ chồng anh P. tử vong trong tình trạng không mặc quần áo, nằm trên nền gạch giữa nhà.

Chiều 25/5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Sĩ - Chủ tịch UBND xã Hòa Minh (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ việc vợ chồng giáo viên chết tại nhà riêng.

Ông Sĩ cho biết, vụ việc hiện đã được bàn giao cho công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, xử lý.

Danh tính của hai nạn nhân là anh P.H.P (47 tuổi) và chị N.T.M (29 tuổi, vợ anh P.). Theo nguồn tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 23/5, một người thân của chị M. khi gọi điện thoại nhiều lần cho 2 vợ chồng đều không ai nhấc máy nên đã đến nhà tìm.

Người thân nạn nhân hoảng hồn khi phát hiện cả 2 vợ chồng đã tử vong trong tình trạng không mặc quần áo, nằm trên nền gạch giữa nhà nên đã hô hoán mọi người.

Ảnh minh họa

Có mặt tại hiện trường ngay sau khi sự việc được phát hiện, ông Phạm Tấn Khải - trưởng ấp Giống Giá, xã Hòa Minh vẫn còn bàng hoàng.

Ông Khải nhớ lại: "Khi tôi chạy sang thì thấy 2 vợ chồng anh P. nằm ngửa dưới nền nhà, cả 2 không mặc gì. Trên cổ anh P. có cuốn 1 sợi dây diện đang cắm trực tiếp vào ổ. Tay người chồng vẵn nắm chặt tay vợ".

Ông Khải cho biết, có thể 2 vợ chồng đã tử vong khoảng 2 giờ trước. Lúc này, con gái 3 tuổi của 2 vợ chồng đang ở bên nhà ngoại.

Vợ chồng anh P. đều dạy xa nhà. Trước đây, chị M. vẫn thường sáng đi chiều về, sau đó thì chuyển sang ở tại trường. Thời gian gần đây, khoảng 1 tuần chị M. mới về nhà 1 lần. Nhiều người suy đoạn, đây là lý do khiến người chồng nghi ngờ vợ ngoại tình dẫn đến vụ việc nói trên.

"Hai vợ chồng kết hôn năm 2013. Anh P. lấy vợ muộn, vợ lại trẻ hơn gần 20 tuổi. So với bình thường thì chị M. cũng thuộc tầm có nhan sắc. Kinh tế 2 vợ chồng cũng khá giả, không có gì khó khăn. Ngoài ghen tuông ra thì không còn lý do nào khác", vị trưởng ấp nhận định.

Được biết, sáng cùng ngày, anh P. chở con gái đến trường chị M. đón chị M. về nhà ngoại ăn cơm. Sau đó 2 vợ chồng trở về nhà. Đến chiều, em gái của chị M. gọi điện thoại cho 2 người đều không được, đến nhà tìm thì phát hiện sự việc.

Cũng theo ông Khải, từ trước tới nay hai vợ chồng anh P. rất hiếm khi to tiếng. Trước khi xảy ra sự việc cũng không ai nghe thấy 2 vợ chồng cãi cọ hay biểu hiện bất thường gì.

Thông tin thêm, Chủ tịch UBND xã Hòa Minh cho biết, do gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên cơ quan công an đã tiến hành bàn giao thi thể anh P. và chị M. cho gia đình mai táng.

"Chúng tôi cũng tiến hành hỗ trợ gia đình làm thủ tục, lo mai táng cùng gia đình. Hiện con gái nhỏ của 2 vợ chồng đã chuyển sang ở với ông bà ngoại", ông Sĩ cho hay.

Thái An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vo-chong-giao-vien-chet-khoa-than-nam-chat-tay-vo-3358829/