Vợ chồng Ivanka Trump bị triệu tập trong vụ điều tra bạo loạn

Công tố viên đặc biệt phụ trách điều tra nỗ lực thay đổi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2022 đã gửi trát triệu tập đối với con gái và con rể của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

 Ivanka Trump và Jared Kushner đã được công tố viên đặc biệt Jack Smith yêu cầu ra làm chứng về vụ bạo loạn tại Quốc hội Mỹ vào hôm 6/2/2021. Ảnh: Reuters.

Ivanka Trump và Jared Kushner đã được công tố viên đặc biệt Jack Smith yêu cầu ra làm chứng về vụ bạo loạn tại Quốc hội Mỹ vào hôm 6/2/2021. Ảnh: Reuters.

Ivanka Trump cùng chồng là Jared Kushner đã được công tố viên đặc biệt Jack Smith yêu cầu ra làm chứng trước bồi thẩm đoàn liên bang về vụ bạo loạn ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol, New York Times đưa tin hôm 22/2.

Ivanka và Jared đều là những quan chức cấp cao tại Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Trước đó, vị cựu tổng thống đã không ngăn con rể và con gái ra làm chứng trước Hạ viện Mỹ về vụ bạo loạn tại Điện Capitol.

Văn phòng của ông Smith chưa đưa ra phản hồi về thông tin được tờ New York Times công bố ngày 22/2. Vợ chồng Kushner cũng chưa đưa ra tuyên bố về vụ việc.

Theo Guardian, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland đã bổ nhiệm ông Smith vào tháng 11/2022 để lãnh đạo 2 cuộc điều tra nhằm vào ông Trump, người vừa tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống trong cuộc đua năm 2024.

Cuộc điều tra đầu tiên tập trung làm rõ cách xử lý những tài liệu mật mà ông Trump lưu trữ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào tháng 1/2021.

Cuộc điều tra thứ 2 tập trung vào các hành động cố gắng thay đổi kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, trong đó có âm mưu đệ trình danh sách các đại cử tri không hợp lệ để ngăn Quốc hội Mỹ công nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

Vào đầu tháng 2, các phương tiện truyền thông cho biết cựu Phó tổng thống Mike Pence, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien và Chánh văn phòng Nhà Trắng dưới thời ông Trump, Mark Meadows, cũng đã nhận được trát triệu tập của ông Smith.

Tuy nhiên, cựu Phó tổng thống Pence có kế hoạch chống lại lệnh triệu tập của công tố viên đặc biệt. Ông Pence cho rằng với vai trò chủ tịch Thượng viện, việc ông ra làm chứng sẽ vi phạm Hiến pháp Mỹ.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vo-chong-ivanka-trump-bi-trieu-tap-trong-vu-dieu-tra-bao-loan-post1406000.html