Vợ chồng trẻ tận hưởng cuộc sống yên bình bên khu vườn không thuốc trừ sâu

Yêu thiên nhiên và thực sự mong muốn được thưởng thức những món ăn từ thực phẩm mình tạo ra, cặp vợ chồng trẻ đã từ bỏ cuộc sống nơi thành thị để bắt đầu làm vườn, chăm sóc cỏ cây quanh mình.

Chị Jenn cùng với chồng là anh Chris đã có một quyết định được cho là khá táo bạo dành cho cuộc đời mình. Đó là có dịp đi thăm trang trại ngựa khoảng 3 năm trước, ngay lập tức học cảm thấy yêu thích vẻ đẹp thôn quê ở một vùng ngoại ô của Hoa Kỳ. Vì thế, họ đã quyết định tạo sự kết nối giữa cuộc sống của chính mình với thiên nhiên bằng cách chọn giống cây, sưu tầm các loại hạt và bắt đầu trồng trọt theo cách mà mình muốn.

Chị Jenn và anh Chris vô cùng yêu mảnh đất của chính mình và đặt ra kế hoạch phát triển cây cối, vườn tược tại đây. Họ luôn cho rằng, cuộc sống làm vườn tuy có vất vả nhưng niềm vui và hạnh phúc luôn đầy ắp mỗi ngày. Họ làm vườn trên nguyên tắc tôn trọng thiên nhiên, không ngừng cải tạo đất, bổ sung dinh dưỡng cho đất giúp việc trồng cây được thuận lợi hơn.

Chị Jenn và anh Chris hạnh phúc với cuộc sống điền viên.

Chị Jenn và anh Chris hạnh phúc với cuộc sống điền viên.

Anh chị cùng nhau cải tạo đất để trồng rau sạch.

Làm giàn trồng cây leo ăn quả.

Anh chị trồng cây theo phương pháp hữu cơ, không sử dụng thuốc trừ sâu.

Chị Jenn và anh Chris trồng cây theo phương pháp organic. Anh chị không chỉ trồng đa dạng các loại cây giúp hạn chế sâu bệnh mà còn sử dụng phân bón hữu cơ, chủ yếu là phân dê, phân từ rau củ quả trong vườn. Có nhiều mùa vụ trồng rau không được tươi tốt, năng suất như ý muốn, họ lại cùng nhau tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục. Nhờ vậy, khu vườn của họ ngày càng xanh tươi, năng suất nhờ những kinh nghiệm mà cả hai học hỏi và đúc rút được.

Về vấn đề côn trùng, sâu bệnh hai vườn, chị Jenn và anh Chris dùng dầu Neem và các nguyên liệu tỏi, gừng, rượu, ớt... pha chế để khắc phục.

Trước đây, cả hai đều mải mê với công việc bận rộn ở văn phòng. Ngày nào họ cũng cảm thấy mệt mỏi với việc kiếm tiến, bán sức khỏe khi không nghỉ ngơi, ăn uống điều độ. Hiện tại thì cuộc sống của họ đã khác đi nhiều, khi họ được sống gần hơn với thiên nhiên, được lao động rèn luyện sức khỏe, tập thể dục, ăn các thực phẩm sạch... Cuộc sống hiện tại đối với họ là vô cùng hài lòng và hạnh phúc với niềm đam mê giản dị là trồng cây, làm vườn.

Anh chị còn thiết kế chuồng để nuôi gà lấy trứng, giúp những bữa ăn hàng ngày thêm đa dạng thực phẩm.

Chị Jenn và anh Chris cũng rất vui khi việc trồng trọt không thuốc trừ sâu, chú trọng vào việc cải tạo đất, tạo nguồn thực phẩm sạch được lan tỏa đến mọi người xung quanh, hay những người đam mê trồng trọt trên khắp thế giới. Việc của họ không chỉ là bảo vệ sức khỏe của chính mình, vun đắp cảm xúc tích cực mỗi ngày mà còn giúp môi trường xung quanh, giúp mọi người cùng hướng tới môi trường sống trong lành, xanh tươi.

Lam Thanh (Ảnh Sunshine Farm)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vo-chong-tre-tan-huong-cuoc-song-yen-binh-ben-khu-vuon-khong-thuoc-tru-sau-89148.html