Vợ chồng trộm xe cho đàn em chở gái xinh

Vợ chồng Tráng - Minh bàn nhau cùng đi trộm cắp tài sản, một phần tang vật được hai đối tượng giao lại cho đàn em quản lý.

Ngày 16/10/2018, cơ quan chức năng huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tráng (33 tuổi) và Nguyễn Thị Minh (25 tuổi, ngụ xã Đoan Bái) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Năm 2010, Tráng kết hôn với Minh rồi đi các tỉnh tuyển chọn các cô gái có nhu cầu bán dâm, thuê phòng trọ nuôi nhân viên và phụ vụ một số quán karaoke trên địa bàn khi khách có nhu cầu.

Nguyễn Văn Tráng tại cơ quan điều tra.

Nguyễn Văn Tráng tại cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, thời gian gần đây thu nhập giảm mạnh, cơ quan chức năng quản lý sát sao nên Tráng bàn với vợ làm thêm trộm cắp tài sản.

Từ tháng 9/2017 đến thời điểm bị bắt giữ, Tráng và Minh đã gây ra gần 10 vụ trộm cắp xe máy và điện thoại di động, máy tính bảng ở các xã Đoan Bái, Thường Thắng, Đức Thắng, Thái Sơn (huyện Hiệp Hòa).

Thủ đoạn của cặp đôi này là từ 0h đến 3h sẽ điều khiển xe máy đi tăm tia xem nhà ai sơ hở thì đột nhập trộm cắp. Khi phát hiện “con mồi”, Minh sẽ đỗ xe máy cách đó một đoạn để chồng đi bộ tới nhà các bị hại lấy tài sản.

Theo lời khai của vợ chồng Tráng tại cơ quan điều tra, số tài sản trộm cắp thường được đưa sang Bắc Ninh tiêu thụ hoặc thay đổi bề ngoài để giao cho đàn em sử dụng làm phương tiện chở gái tay vịn tới các quán hát.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vo-chong-trom-xe-cho-dan-em-cho-gai-xinh-3367437/