Vợ chồng Trương Đình liên tục thua kiện

Không chỉ bị đóng băng khối tài sản 360 triệu USD, vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương còn đối mặt với nhiều vụ kiện từ phía đối tác.

Ngày 22/9, trang 163 đưa tin theo thông tin từ app thương nghiệp Qichacha, công ty TST của vợ chồng nữ diễn viên Trương Đình vừa tiến hành kháng cáo nhưng không thành công và phải bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn.

Theo đó, công ty văn hóa Thượng Hải Hòa Tùng từng nhận được hợp đồng thực hiện một số video quảng cáo cho công ty của vợ chồng Trương Đình hồi tháng 5/2020, với tổng số tiền là 760.000 NDT (107.000 USD). Tuy nhiên, phía TST mới chỉ thanh toán 456.000 NDT (64.000 USD).

Công ty Thượng Hải Hòa Tùng đâm đơn kiện đòi số tiền còn lại. Lúc đầu, phía Trương Đình bị xử thua, nhưng cô kháng cáo. Đến nay, tòa án xác định công ty Hòa Tùng đã thực hiện hầu hết nghĩa vụ, phía Trương Đình phải thực hiện chấm dứt hợp đồng, trả nốt số tiền thù lao và thêm số tiền thiệt hại cho nguyên đơn là 396.000 NDT (59.000 USD).

 Vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương bị nhiều đối tác kiện ra tòa.

Vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương bị nhiều đối tác kiện ra tòa.

Bên cạnh đó, hồi đầu tháng 9, công ty khác do nam diễn viên Lâm Thoại Dương đứng tên cũng bị kiện vì vi phạm hợp đồng. Trong đó, công ty TNHH quản lý đầu tư Thượng Hải Minli đã cáo buộc phía Lâm Thoại Dương không thanh toán tiền đầu tư theo đúng hạn.

Công ty của Lâm Thoại Dương lập luận rằng số tiền 5 triệu NDT (700.000 USD) của nguyên đơn đầu tư thông qua bên thứ ba, nên không thuộc trách nhiệm của bên ông xử lý.

Tuy nhiên, công ty TNHH quản lý đầu tư Thượng hải Minli đã đưa ra được các hóa đơn thanh toán, chứng minh có số đầu tư ban đầu cùng cam kết nhận 30% tiền lợi nhuận. Cuối cùng, tòa án quyết định phía Lâm Thoại Dương phải trả lại 5 triệu NDT và trả thêm lãi suất.

Theo chia sẻ của vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương, việc làm ăn của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khi bị phong tỏa tài sản và nhận định là có mô hình kinh doanh phi pháp. Hiện tại, hai nghệ sĩ đang sống tại Đài Loan và tiếp tục mở thêm công ty, mở rộng kinh doanh sang các thị trường khác.

Cuối năm 2021, công ty Dowell bị Cục Quản lý Giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang phong tỏa khối tài sản 600 triệu NDT (94 triệu USD). Tháng 4, Trương Đình tiếp tục bị tịch thu 96 bất động sản ở Thượng Hải (Trung Quốc), với tổng giá trị hơn 266 triệu USD.

Theo Nhân Dân nhật báo, các tài sản bị tịch thu để phục vụ công tác điều tra và đền bù tổn thất cho hàng chục nghìn người bị hại vì mô hình kinh doanh đa cấp của Trương Đình - Lâm Thoại Dương. Hai nghệ sĩ và công ty Dowell được phép sử dụng tiện ích của các bất động sản này, nhưng không được mua bán hay thế chấp trên thị trường.

Trương Đình sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để làm giàu.

Liên tiếp các án phạt được công bố cho thấy Trương Đình - Lâm Thoại Dương làm giàu bất chính dù họ nhiều lần liên tiếng phủ nhận. Hiện tại, các sản phẩm do công ty Trương Đình sản xuất và phân phối đã bị xóa khỏi các nền tảng thương mại điện tử lớn tại Trung Quốc như Tmall, Taobao, JD. Hai ngôi sao cũng bị chặn quyền phát ngôn trên nền tảng mạng xã hội.

Trương Đình cũng là diễn viên nổi tiếng với các phim Mỹ nhân thiên hạ, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Tụ bảo bồn, Chuyện tình vượt thời gian.

Huyền Vi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vo-chong-truong-dinh-lien-tuc-thua-kien-post1358190.html