Vợ chồng trưởng trạm y tế nói lời cuối trên mạng trước khi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Thấy vợ uống thuốc diệt cỏ và tử vong, ít ngày sau đó, trưởng trạm y tế xã cũng tìm đến cái chết nhưng được mọi người phát hiện.

Hình minh họa

Hình minh họa

Báo Dân Việt thông tin, ngày 14/7, một lãnh đạo UBND xã Nhân Đạo (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai vợ chồng nghi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 12/7, người nhà phát hiện chị N.T.M. (trú thôn 2, xã Nhân Đạo) đang trong tình trạng nguy kịch nên đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Liên quan đến vụ việc, Zing thông tin, do buồn vì vợ chết, ông Thân Anh Tuấn (chồng bà M.) cũng uống thuốc diệt cỏ vào ngày 12/7.

Gia đình đưa ông Tuấn vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk R’lấp cấp cứu nhưng sức khỏe vẫn còn nguy kịch.

Ông Tuấn là Trưởng trạm Y tế xã Nhân Đạo, bà M. bán thuốc tân dược tại nhà. Chính quyền địa phương cho biết vợ chồng này sống hòa thuận, không xảy ra mâu thuẫn gì.

Thời gian gần đây, trang Facebook của cả hai người đều đăng tải những nội dung tiêu cực, đặc biệt là dòng trạng thái vĩnh biệt mọi người.

PV (TH) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/vo-chong-truong-tram-y-te-noi-loi-cuoi-tren-mang-truoc-khi-uong-thuoc-diet-co-tu-tu-70798-3.html