Vợ chồng Trương Vệ Kiện: 20 năm ngọt bùi và nhiều nước mắt

Trương Vệ Kiện và Trương Tây gắn bó 20 năm, nên nghĩa vợ chồng tròn 11 năm. Họ trải qua đủ đắng cay, nước mắt khi mất con và chật vật về tiền bạc trong cuộc sống.

Showbiz Hoa ngữ thường chứng kiến các cặp đôi “chưa cưới đã có con”, vô số mối tình chóng vánh nhanh đến nhanh đi. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ.

Ảnh đế Lưu Thanh Vân - Hoa hậu Hong Kong Quách Ái Minh, Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh và Trương Vệ Kiện - Trương Tây là những ví dụ cụ thể. Họ bên nhau nhiều năm, nắm tay trong cuộc sống dù không có con cái. Họ là biểu tượng cho những cuộc hôn nhân đẹp của showbiz.

 Trương Vệ Kiện và vợ trong ngày cưới năm 2009. Họ mất con đầu lòng năm 2008.

Trương Vệ Kiện và vợ trong ngày cưới năm 2009. Họ mất con đầu lòng năm 2008.

Khán giả Trung Quốc ngưỡng mộ vợ chồng Trương Vệ Kiện nhất khi hai người trải qua quá nhiều thăng trầm và đau đớn. “Cuộc sống của vợ chồng tôi không hề ngọt ngào mà có quá nhiều nước mắt”, Trương Vệ Kiện trải lòng về những sóng gió đã qua trong cuộc phỏng vấn mới đây với Ifeng.

Yêu khi khốn khó, hai lần chia tay

Trương Vệ Kiện thành công từ khi còn rất trẻ. Những năm thập niên 1990, anh là tượng đài hài của Hong Kong. Nam diễn viên ngày ấy còn được so sánh với Châu Tinh Trì, hứa hẹn là đối thủ lớn của vua hài Hong Kong.

Họ từng là tình nhân trong Lộc đỉnh ký. Trương Tây vào vai một bà vợ của Vi Tiểu Bảo.

Năm 1996, Tây du ký thành công, Trương Vệ Kiện trở thành con cưng của TVB. Nhưng khi đài ngỏ ý làm tiếp phần 2, tài tử này không mặn mà. Anh cho rằng mình xứng đáng tìm kiếm những cơ hội tốt hơn. Kết quả, TVB bắt đầu đóng băng hoạt động của anh.

Giai đoạn hoàng kim sự nghiệp, Trương Vệ Kiện say đắm Tuyên Huyên. Cặp đôi chia tay khi giữa anh và cô là khoảng cách về danh tiếng. Trò chuyện trên iCable, Tuyên Huyên thừa nhận Trương Vệ Kiện cảm thấy thất vọng khi có giai đoạn tên tuổi không bằng bạn gái. Anh chủ động nói lời chia tay để Tuyên Huyên tìm kiếm cơ hội khác.

Về danh tiếng Trương Tây thua kém chồng.

Khi Trương Vệ Kiện rời Hong Kong phát triển sự nghiệp, anh gây chú ý với Thiếu niên anh hùng Phương Thế Ngọc do Đài Loan sản xuất năm 2000. Sau đó, anh tiếp tục thành công nhờ Lộc đỉnh ký vào vai Vi Tiểu Bảo, Trương Tam Phong, Như Ý Cát Tường.

Cũng thời gian này, Trương Vệ Kiện gặp và yêu Trương Tây. Ifeng cho biết lần đầu gỡ nữ diễn viên họ Trương mới 24 tuổi còn sao nam Hong Kong đã ở tuổi 33.

Trò chuyện trên Ifeng, Trương Vệ Kiện hé lộ anh say nắng Trương Tây chỉ sau khi nghe cô hát ca khúc cũ của mình. Anh kể lại đoạn trò chuyện ngắn ngủi nhưng khiến anh nhớ mãi với Trương Tây ngày hôm đó.

"Lần đầu tiên, tôi gặp một cô gái đơn thuần, ngây thơ đến vậy", anh chia sẻ. Vài lần trò chuyện và đồng cảm, họ chính thức hẹn hò. Một thời gian sau, Trương Tây mong kết hôn nhưng Trương Vệ Kiện muốn chỉ mãi là tình nhân.

Họ đã hai lần chia tay vì những khác biệt quan điểm. Thời điểm xa nhau, Trương Vệ Kiện mới hiểu không ai phù hợp với anh ngoài Trương Tây. Anh chủ động viết thư tay hàn gắn quan hệ và mong kết hôn với cô.

Trương Vệ Kiện và Trương Tây bên nhau tròn 20 năm.

“Nhiều người tưởng tôi giàu có, thực ra tôi từng phá sản. Lúc khó khăn nhất cũng là cô ấy ở bên tôi. Tôi yêu cô ấy bởi sự lạc quan, yêu đời và không màng tiền bạc”, Trương Vệ Kiện chia sẻ. Năm 2007, họ đăng ký kết hôn nhưng mãi đến năm 2009 mới tổ chức lễ cưới.

Hai lần mất con và vợ không thể mang bầu

Tháng 5/2007, vợ chồng anh mừng rỡ đón tin sắp có con đầu lòng. Các bác sĩ có cảnh báo về sức khỏe của thai nhi không ổn định và đề nghị hai vợ chồng chú ý.

Trong nhiều tháng mang bầu, Trương Tây không dám làm việc, đi lại rất cẩn trọng. Nhưng cơn sốt vào tháng 8 của thai kỳ đã khiến cô mất đứa con.

Ảnh hiếm khi mang bầu của Trương Tây.

“Do sức khỏe mẹ và bé không tốt nên các bác sĩ khuyên nên mổ sớm lấy thai. Chúng tôi đã ấn định ngày mổ đẻ. Nhưng một tuần trước khi phẫu thuật, vợ tôi rất khó chịu và đau đớn phải cấp cứu. Nhập viện, bác sĩ thông báo nhịp tim thai nhi không còn nữa”, anh đau khổ nhớ lại.

Năm 2014, Trương Tây lại mang bầu ở tuổi 40. Chồng cô luôn túc trực bên vợ. Nhưng được vài tháng, Trương Tây sinh non nên bé qua đời. Một lần nữa, vợ chồng tài tử Lộc đỉnh ký khóc cạn nước mắt vì thương con.

Bốn năm trước, trong một buổi phỏng vấn Trương Vệ Kiện vẫn bày tỏ ý định có con. Nhưng bốn năm sau, Trương Vệ Kiện đã không còn ý định này.

Theo Women-Health, Trương Tây không thể mang thai lần thứ ba do ba nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là biến chứng từ hai lần sinh non trước đó, cô đã bị tổn thương vùng tử cung.

Nguyên nhân thứ hai là từ thói quen hút thuốc lá của Trương Tây. Cô có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm từ trước khi kết hôn. Nguyên nhân cuối cùng tới từ tuổi tác của nữ diễn viên.

Hạnh phúc vì không còn đòi hỏi

Sau những thăng trầm trong cuộc sống, Trương Vệ Kiện và người vợ vừa bước sang tuổi 44 đã không còn nghĩ đến một em bé. Họ hạnh phúc với cuộc sống bình an, không xô bồ, không cần ồn ào nổi tiếng trong showbiz.

Cách đây ít ngày, trên trang cá nhân, Trương Vệ Kiện đăng tải ảnh nắm tay vợ đi trên phố. “Anh đã nắm tay em đi qua biết bao độ xuân về hoa nở. Anh vẫn bước nhanh như vậy, hiểu em cũng vì thế mà luôn phải chạy theo vất vả bên chồng”, nam diễn viên khéo động viên vợ.

Hình ảnh mới đây do Trương Vệ Kiện chia sẻ. Anh đã ở tuổi 53 còn bà xã bước sang tuổi 44.

“Chậm rãi dần yêu em, từ từ cùng già đi”, anh nhắn nhủ. Trương Vệ Kiện tâm sự nhiều năm cũ, anh luôn ưu tiên công việc nhưng giờ đây cuộc sống là những ngày du lịch khắp nơi, đưa bà xã đi khám bệnh.

Anh không còn nghĩ đến chuyện phải kiếm tiền, lao lực vì tiền bạc. Cuộc sống hiện tại được gói gọn trong hai chữ “bình an”. “Tôi đang hạnh phúc, rất hạnh phúc. Hạnh phúc không phải vì có nhiều thứ mà vì tôi không còn đòi hỏi điều gì trong cuộc sống”, anh tâm sự.

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vo-chong-truong-ve-kien-20-nam-ngot-bui-va-nhieu-nuoc-mat-post840464.html