Vợ chồng tử vong trên nương rẫy nghi do sét đánh

Người dân phát hiện thi thể hai vợ chồng trên nương rẫy với nhiều dấu vết như bị sét đánh

Ngày 12-9, ông Trương Văn Vỹ - Chủ tịch UBND xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) cho biết, chính quyền địa phương cùng gia đình đã mai táng vợ chồng ông bà Mấu Quốc Kính (56 tuổi) - Cao Thị Diệu (54 tuổi), người dân tộc Raglai, trú ở thôn Tha Mang, xã Ba Cụm Bắc.

Những luồng điện từ sét đánh có thể gây ra chết người nếu phòng tránh không đúng phương pháp. Ảnh minh họa

Trước đó vào sáng ngày 11-9, trong lúc lên nương rẫy để chăm sóc cây trồng, một số người dân ở Ba Cụm Bắc tình cờ phát hiện ông Kính và bà Diệu tử vong trong chòi canh rẫy, trên thi thể của nạn nhân có một số dấu vết cháy xám đen.

Người thân trong gia đình và Công an địa phương nhận định nhiều khả năng ông Kính và bà Diệu tử nạn do sét đánh, vì chiều tối ngày 10-9, miền núi Ba Cụm Bắc có mưa giông và nhiều đợt sét dội xuống triền núi.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/vo-chong-tu-vong-tren-nuong-ray-nghi-do-set-danh-510140/