Vợ chồng tử vong trong đám cháy thảm khốc

Hai vợ chồng tử vong khi tiệm tạp hóa xảy ra hỏa hoạn, cửa cuốn bị khóa trái bên trong, người dân không thể tiếp cận hiện trường để ứng cứu.

Lực lượng cứu hỏa phải dùng kềm cộng lực, búa tạ để phá cửa, đưa 2 nạn nhân đang ở trên gác ra ngoài - Ảnh: Thanh Hương

[VIDEO] Hỏa hoạn thảm khốc ở cửa hàng tạp hóa, hai vợ chồng tử vong

Đến trưa 23.6, lượng lượng chức năng TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy làm 2 vợ chồng tử vong tại H.Hóc Môn vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, cửa hàng tạp hóa trên đường Trần Văn Mười (xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn) bất ngờ bốc cháy.

Lúc này, bên trong nhà, anh Lê Thanh Phương (41 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Nhung (38 tuổi) hoảng loạn kêu cứu. Tuy nhiên, do cửa cuốn bị khóa trái bên trong nên người dân không tiếp cận được.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai cứu hộ đồng thời dập lửa.

Do căn nhà được khóa bằng hai lớp cửa sắt nên lính cứu hỏa phải dùng kềm cộng lực, búa tạ để phá cửa, đưa 2 nạn nhân đang ở trên gác ra ngoài. Hai vợ chồng nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện nhưng đều không qua khỏi.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Thanh Hương

Thanh Hương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vo-chong-tu-vong-trong-dam-chay-tham-khoc-976139.html