Vô cớ dừng dự án, Trưởng ban BQL Khu kinh tế Quảng Ninh nói gì?

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (KKT QN) thừa nhận việc trì hoãn cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án nhà máy xút của Cty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Tân Tiến (Cty Tân Tiến) là không có căn cứ pháp lý…

Làm việc với báo chí sáng 4.5, ông Nguyễn Mạnh Tuấn đã thừa nhận như trên. Tuy nhiên, ông Tuấn cho biết, đây là thực hiện chủ trương của tỉnh Quảng Ninh ưu tiên phát triển du lịch nên không khuyến khích đầu tư sản xuất công nghiệp(?!)

Ông Tuấn cho biết, sau sự cố môi trường biển ở Formosa Hà Tĩnh, trường hợp sự cố rò rỉ khí clo ở thị trấn Phong Châu, Phú Thọ…, Ban quản lý KKT thấy cần lấy thêm ý kiến tham vấn của các chuyên gia kinh tế độc lập.

Ngày 6.4, Ban quản lý KKT QN đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến các chuyên gia và các nhà khoa học về Dự án sản xuất xút 20.000 tấn năm của Cty Tân Tiến. Sau cuộc họp này, Ban quản lý KKT QN đã có công văn báo cáo UBND tỉnh QN về kết quả tham vấn ý kiến chuyên gia. Điều lạ lùng là cùng một số văn bản 710/BQL-KKT-TNMT ngày 20.4.2018 nhưng báo cáo của Ban quản lý KKT do ông Nguyễn Mạnh Tuấn ký lại có hai nội dung khác nhau(?!)

Khi PV Báo Lao Động đặt câu hỏi, một CV có cùng số và ngày phát hành nhưng có nội dung khác nhau thì liệu có thể chấp nhận được không? Ngay lập tức, ông Nguyễn Mạnh Tuấn quay ra đổ trách nhiệm cho nhân viên về việc phát hành CV có hai nội dung khác nhau và khẳng định sẽ có văn bản xin lỗi doanh nghiệp.

Theo nội dung của Báo cáo 710 (bản đã hủy), Ban quản lý KKT QN đề xuất 3 phương án: Phương án một “hướng dẫn nhà đầu tư nghiên cứu vị trí khác trong tỉnh”; Phương án hai, “xin thêm ý kiến của Ban chỉ huy Quân sự tỉnh về rủi ro của dự án do bị đánh bom và khủng bố…”; Phương án ba, nếu chấp thuận chủ trương đầu tư thì Cty Tân Tiến phải ký quỹ đảm bảo môi trường (phòng sự cố và rủi ro) hoặc bảo hiểm trách nhiệm pháp lý ô nhiễm môi trường…

So sánh với nội dung của bản Báo cáo 710 (có giá trị lưu hành) thì phương án đề xuất thứ 3 được loại bỏ. Lý giải điều này, ông Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, loại bỏ đề xuất thứ 3 cho đỡ rườm rà văn bản vì nếu đã chấp nhận đầu tư dự án thì những yêu cầu như vậy không cần thiết.

Trong một diễn biến khác, theo thông tin bạn đọc phản ánh, ông Nguyễn Mạnh Tuấn có anh vợ là ông Bùi Hạ Long (thôn 6, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn). Dư luận gần đây xôn xao về việc gia đình ông Long xây dựng biệt phủ trên diện tích 24ha đất rừng. Với nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai từ năm 2003, nhưng biệt phủ sai phạm này hiện được hợp thức hóa thành dự án trồng rừng, trang trại kết hợp du lịch sinh thái của Cty Vân Đồn Farm.

Đặc biệt, ngày 7.3.2018, Ban quản lý KKT QN đã có quyết định miễn giảm tiền thuê đất cho Cty Vân Đồn Farm với tổng số tiền là gần 1,5 tỷ đồng. Về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Tuấn thừa nhận là em rể của ông Long. Tuy nhiên, ông Tuấn cho biết, việc miễn giảm tiền thuê đất cho Cty Vân Đồn Farm là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.

Khi PV Báo Lao Động đặt câu hỏi: Tại sao cũng là theo đúng quy định pháp luật, trường hợp doanh nghiệp của người nhà thì được áp dụng thực hiện, trường hợp Cty Tân Tiến đã có đầy đủ hồ sơ pháp lý để thực hiện đầu tư thì lại không được Ban quản lý KKT QN chấp nhận? Trước câu hỏi này, ông Nguyễn Mạnh Tuấn không trả lời (?!)

Đỗ Văn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/vo-co-dung-du-an-truong-ban-bql-khu-kinh-te-quang-ninh-noi-gi-605751.ldo