Vợ con cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vỹ được chấp thuận tị nạn ở Pháp

AP ngày 14-5 dẫn lời luật sư của gia đình cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vỹ (Meng Hongwei) cho biết, vợ và con của ông Mạnh - người đã bị mất tích khi trở về Trung Quốc hồi tháng 9-2018 - đã được chấp thuận tị nạn chính trị ở Pháp.

AP ngày 14-5 dẫn lời luật sư của gia đình cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vỹ (Meng Hongwei) cho biết, vợ và con của ông Mạnh - người đã bị mất tích khi trở về Trung Quốc hồi tháng 9-2018 - đã được chấp thuận tị nạn chính trị ở Pháp.

Luật sư Emmanuel Marsigny cho biết, bà Grace Mạnh, người đã được cảnh sát bảo vệ từ sau khi bà tố cáo âm mưu bắt cóc hồi đầu năm nay, đã nộp đơn xin tị nạn từ hôm 2-5 cùng với 2 người con. Văn phòng tị nạn của chính phủ Pháp đã đưa ra quyết định cho phép vào tuần trước. Văn phòng này đã không trả lời các liên hệ của hãng tin AP qua điện thoại và email, và Bộ Nội vụ Pháp cho biết họ không bình luận về các trường hợp cá nhân như vậy.

T.VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_206258_vo-con-cuu-chu-tich-interpol-manh-hoanh-vy-duoc-chap-thuan-ti-nan-o-phap.aspx