Vợ con quan xã lọt hộ nghèo: Làm đúng trình tự

Ông Tín cho rằng, mặc dù mẹ vợ ông khó khăn nhưng ông cũng không giúp đỡ được về vật chất do ông không có tiền.

Xung quanh thông tin vợ con phó Chủ tịch xã lạc vào danh sách hộ nghèo, ngày 17/11, trao đổi với báo Đất Việt, ông Hồ Quý, trưởng xóm 5, xã Quỳnh Thanh (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho rằng, thông tin này là có thật.

Theo ông Quý, 3 mẹ con nhà chị Hồ Thị Giáo (31 tuổi, trú xóm 5) có tên trong hộ nghèo nhà bà Nguyễn Thị Thành (51 tuổi, mẹ đẻ chị Giáo) là do xóm bình bầu và gửi danh sách về xã.

Mặc dù chị Giáo đã lấy ông Hoàng Văn Tin, phó Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Thanh nhưng vẫn chưa cắt khẩu bên nhà bà Thành. Sau khi chồng bà Thành mất, chị Giáo còn về nhà đẻ ở hẳn đến khi sinh 2 cháu là Hoàng Gia Hưng (10 tuổi) và Hoàng Phương Anh (8 tuổi).

"Tôi làm việc theo đúng trình tự trong việc bình xét hộ bà Thành là hộ nghèo bởi 3 mẹ con chị Giáo đã ở đó rất lâu nên đủ điều kiện để xét. Hơn nữa năm 2017, chỉ tiêu của xã đưa về cho xóm 5 là được 20 hộ nghèo, sau khi xóm rà soát, họp và đi đến thống nhất cho danh sách 20 hộ có hoàn cảnh khó khăn khác nhau, trong đó có hộ nhà bà Thành. Hai đứa con chị Giáo ở với bà ngoại, tôi cũng ghi vào chứ không tách bạch các hộ với nhau", ông Quý cho biết thêm.

Trụ sở UBND xã Quỳnh Thanh. Ảnh: VTC

Trụ sở UBND xã Quỳnh Thanh. Ảnh: VTC

Nói về việc này, cùng ngày, ông Tín cho rằng, ông mới biết thông tin vợ con ông có tên trong danh sách hộ nghèo nhà bà Thành. Do nhiều việc quá nên trước đó ông không để ý cũng như không thấy vợ nói chuyện.

"Lúc bố vợ tôi mất có yêu cầu vợ chồng tôi sang nhà ở với mẹ vợ. Ở được 1 thời gian thì bên nhà tôi không đồng ý nên tôi có để vợ con ở lại chăm sóc bà. Còn thời điểm hiện tại vợ tôi đi đi về về chứ không ở hẳn nhà đẻ như trước nữa.

Đây là do hoàn cảnh như vậy nên vợ chồng tôi cũng phải chấp nhận, còn dư luận nói thế nào là quyền của mỗi người. Việc vợ con tôi có tên trong danh sách hộ nghèo nhà bà Thành, tôi không có chủ ý từ trước", ông Tín nói.

Theo ông Tín, hộ nghèo nhà bà Thành mỗi tháng được 270.000 đồng, 3 mẹ con chị Giáo chỉ là thành viên trong hộ đó thôi. Trong khi hoàn cảnh gia đình ông cũng rất khó khăn nhưng ông làm gì cũng rất minh bạch, công tâm.

Nói thêm về hoàn cảnh gia đình nhà mình, ông Tín cho rằng: "Hiện tại vợ chồng tôi mới có 2 gian nhà nhỏ nhỏ chỉ khoảng 60 m2, trong nhà không có gì ngoài bộ bàn ghế để ngồi. Hoàn cảnh mẹ vợ tôi khó khăn nhưng tôi cũng chỉ có thể ủng hộ bà về mặt tinh thần, về kinh tế tôi không có tiền bạc để giúp. Hiện tại vợ tôi cũng chưa có công ăn việc làm do tiền xin việc rất nhiều", ông Tín chia sẻ.

Như báo chí đưa tin, thời gian qua, người dân xã Quỳnh Thanh phát hiện vợ và 2 con của ông Tín có tên trong danh sách hộ nghèo suốt 4 năm nay (2013- 2017) nên đã làm đơn tố cáo gửi tới các các cơ quan chức năng.

Cụ thể, ngày 7/11, Phòng LĐTB&XH do ông Trần Quốc Hoàn, trưởng phòng làm trưởng đoàn, phối hợp với thanh tra huyện, phòng tư pháp tổ chức làm việc với UBND xã Quỳnh Thanh và các cá nhân liên quan.

Được biết, qua kiểm tra hồ sơ và danh sách hộ nghèo do xã quản lý thì năm 2011, gia đình bà Nguyễn Thị Thành không thuộc hộ nghèo. Năm 2012, 2013 thuộc hộ nghèo, nhưng trong danh sách thành viên hộ không có tên chị Hồ Thị Giáo, 2 cháu Hoàng Gia Hưng và Hoàng Phương Anh.

Từ năm 2014 đến 2016, gia đình bà Nguyễn Thị Thành thuộc hộ nghèo, trong danh sách thành viên lại có tên của 3 mẹ con chị Giáo.

Theo ông Hoàn: “Bước đầu đúng là có chuyện vợ và con ông Hoàng Văn Tin có trong danh sách hộ nghèo của bà Thành. Tuy nhiên, sự việc như thế nào thì đoàn đang tiếp tục vào cuộc xác minh, kiểm tra. Khi nào có kết quả chính thức sẽ trả lời báo chí”.

Ông Hoàng Danh Lai, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết thêm: "Quan điểm của huyện là sai đâu sẽ xử lý đó. Bất cứ ai lợi dụng, vi phạm đều sẽ bị xử lý hết.

Trường hợp người nhà ông Hoàng Văn Tin có tên trong danh sách hộ nghèo, UBND huyện đang chỉ đạo các phòng ban liên quan vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý".

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/vo-con-quan-xa-lot-ho-ngheo-lam-dung-trinh-tu-3347318/