Vợ con tử vong, chồng nguy kịch khi đi du lịch

3 nạn nhân trong cùng một gia đình đi du lịch ở Đà Nẵng được đưa đến bệnh viện với các triệu chứng nghi do ngộ độc.

Ngày 16/9, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng xác nhận, bệnh viện vừa ghi nhận 3 bệnh nhân, trong đó có 1 em nhỏ tử vong với các triệu chứng nghi do ngộ độc. Nạn nhân là Đặng Ngọc Vạn, 29 tuổi quê Nghệ An cùng vợ và con.

Trước tình trạng nguy cấp của bệnh nhân còn lại, Bệnh viện Hoàn Mỹ đã chuyển bệnh nhân này sang Bệnh viện Đà Nẵng để được điều trị.

Ngày 16/9, bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã tiếp nhận 3 bệnh nhân trên trong tình trạng suy tuần hoàn hô hấp cấp, hôn mê sâu, suy đa cơ quan, tim mạch và có dấu hiệu đã ngưng thở. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng nhưng vợ và con anh Vạn đã tử vong.

Được biết gia đình anh Đặng Ngọc Vạn vừa đến Đà Nẵng du lịch (trong đoàn có 23 người). Sáng 16/9, gia đình tách đi ăn sáng riêng, sau đó về phòng thì có dấu hiệu mệt lả, khó thở.

Theo Bác sỹ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng đang tiến hành làm các xét nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp như lọc máu, thở máy, điều trị huyết áp và dùng các biện pháp để hấp thụ các chất độc…

Liên quan đến vụ việc trên, bà Nguyễn Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng tham dự cuộc họp khẩn có các ban ngành liên quan cùng Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Hiện nạn nhân đang được tiếp tục điều trị tích cực tại bệnh viện. (Ảnh TTT)

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngưng tuần hoàn hô hấp, trụy tim mạch và có biểu hiện giống như ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận chính thức.

Đại diện Bệnh viện Hoàn Mỹ cũng cho biết thêm, khi tiếp nhận 3 bệnh nhân trên, bệnh viện phát hiện 1 bệnh nhân (bé khoảng 3 tuổi, là con của vợ chồng trên) đã tử vong trước khi nhập viện

Sau vụ việc, ông Nguyễn Tấn Hải - Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cho biết, cả 3 bệnh nhân là thành viên trong một đoàn khách du lịch từ Nghệ An đến tham quan Đà Nẵng.

"Ngày 15/9, 3 du khách này tách đoàn đi đâu không biết. Đến khoảng 3 giờ sáng thì ba du khách xuất hiện các triệu chứng ngộ độc cấp được các thành viên trong đoàn đưa đến bệnh viện cấp cứu. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với bên y tế để xác định nguyên nhân.

Đồng thời cử lực lượng đến khách sạn cũng như một số nơi mà 3 du khách này đã đến lưu trú và để tìm hiểu vụ việc. Thông tin về các du khách này đi đâu, ăn gì đang được chúng tôi xác minh, làm rõ. Các mẫu dịch cũng được Sở y tế lấy gởi đi xét ngiệm để tìm hiểu nguyên nhân...", ông Hải chia sẻ.

Trao đổi với báo chí, bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, hiện bệnh nhân còn sống vẫn đang hôn mê, tuy nhiên chỉ số và các chức năng sống đang có dấu hiệu phục hồi và các bác sỹ đang tích cực lọc máu liên tục, cũng như áp dụng mọi biện pháp để hi vọng có thể cứu được bệnh nhân.

Tối 16/9, Sở TT-TT Đà Nẵng đã ra thông cáo báo chí chính thức cung cấp những thông tin ban đầu về vụ 2 du khách tử vong, 1 người đang hôn mê sâu xảy ra trên địa bàn TP vào buổi sáng cùng ngày.

Tuy nhiên thông cáo báo chí của Sở TT-TT Đà Nẵng lại không thấy đề cập gì đến nghi vấn nguyên nhân dẫn đến vụ việc này trong khi thông tin ban đầu từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng và Bệnh viện Đà Nẵng khi tiếp nhận điều trị các nạn nhân có đặt nghi vấn họ bị ngộ độc thực phẩm.

Cụ thể trong thông cáo báo chí nêu rõ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp nhận, cháu bé đã trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Mặc dù bệnh viện tích cực điều trị nhưng cháu đã tử vong.

Sau khi đưa con nhập viện, đến lượt người mẹ xuất hiện tình trạng mệt, choáng, da tái xanh, chân tay lạnh. Sau 2 giờ hồi sức tích cực, do sức khỏe không đáp ứng với điều trị, người mẹ cũng đã qua đời.

Người bố sau đó xuất hiện tình trạng choáng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng nhận định khả năng tình trạng bệnh còn diễn biến phức tạp nên đã chuyển ngay bệnh nhân sang Bệnh viện Đà Nẵng và hiện đang được điều trị tại đây.

Theo Sở TT-TT Đà Nẵng, ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân; hỗ trợ trước mắt mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng; đồng thời toàn bộ kinh phí điều trị của gia đình nạn nhân sẽ do TP hỗ trợ.

Cùng với đó, lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tập trung chăm sóc y tế, tiếp tục điều trị tích cực đối với người bố; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng của TP tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Bảo An (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/vo-con-tu-vong-chong-nguy-kich-khi-di-du-lich-3365618/