Vợ con tử vong ở Đà Nẵng: Chưa khẳng định ngộ độc

Trong vụ vợ và con tử vong khi đi du lịch ở Đà Nẵng, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Đà Nẵng thông tin.

Chiều 22/9, xác nhận với PV, ông Nguyễn Tấn Hải - Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Đà Nẵng cho biết hiện vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân dẫn đến vụ việc vợ và con anh Đặng Ngọc Vạn, 29 tuổi quê Nghệ An tử vong khi đi du lịch ở Đà Nẵng. Ngoài trường hợp anh Vạn còn có trường hợp cháu N.M.K. (3 tuổi) tử vong.

Cơ quan chức năng đang chờ kết quả của bên y tế, mọi nguyên nhân hiện tại đều bỏ ngỏ chưa kết luận được gì.

Phía Bệnh viện Đà Nẵng cũng đã gửi mẫu bệnh phẩm gửi Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội để xét nghiệm. Phải có các kết quả xét nghiệm đầy đủ mới có cơ sở khoa học để kết luận nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với báo chí, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cũng cho rằng kết luận nguyên nhân những bệnh nhân trên gặp nạn do ngộ độc thực phẩm là vội vàng.

Ông Hải nói thêm về trường hợp bé trai mới tử vong ở Đà Nẵng, theo đó bệnh nhi N.M.K. khi nhập viện cùng bà nội với triệu chứng đau bụng, buồn nôn. Theo bà nội cháu cho biết, trước khi dẫn đến triệu chứng trên cháu có ăn bánh bao ở một hàng rong.

Khách sạn H. nơi gia đình du khách có hai mẹ con tử vong, người chồng nguy kịch lưu trú ở Đà Nẵng

"Sau khi xảy ra vụ việc này, chúng tôi đã tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm các cửa hàng và các hàng rong" -ông Hải nói.

Trước đó dư luận từng rất quan tâm tới vụ việc vợ và con anh Đặng Ngọc Vạn tử vong, bản thân anh Vạn đang phải điều trị tích cực sau khi đi du lịch ở Đà Nẵng.

Được biết hiện tình trạng sức khỏe của người chồng chưa ổn định dù bệnh nhân đã hồi tỉnh, nên cơ quan chức năng vẫn chưa tiếp xúc với bệnh nhân để điều tra chi tiết bệnh sử.

Trước đó vào 8 giờ 10 sáng 16/9, anh Đặng Ngọc Vạn cùng vợ và con nhập viện sau khi đi du lịch ở TP Đà Nẵng. Tuy nhiên sau đó vợ con anh Vạn tử vong, anh Vạn may mắn qua cơn nguy kịch.

Gia đình nạn nhân đi cùng một đoàn khách du lịch gồm 10 gia đình đến từ quận 4, TP HCM. Đoàn khách này lưu trú tại khách sạn H. trên đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà. Trong ngày 15/9, cả đoàn khách này cùng đi tham quan ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đến chiều tối mới trở ra TP Đà Nẵng.

Cơ quan chức năng cũng xác nhận công an đã phát hiện một toa thuốc tây được mua vào sáng 16/9 tại một nhà thuốc ở quận Sơn Trà. Cơ quan công an cũng cho biết toa thuốc kê 2 loại thuốc gồm: Motilium và Flagyl, các loại thuốc này dùng điều trị tiêu chảy.

Công an quận Sơn Trà cũng cho hay hiện cơ quan công an chưa xác định được địa điểm hay quán ăn nào mà gia đình này sử dụng trước khi xảy ra sự việc.

Còn về trường hợp của cháu K, như báo chí đưa tin, bố cháu bé cho biết bình thường anh cùng 2 con trai, vợ và mẹ ruột là bà N.T.X (SN 1959; ngụ huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) sống tại nhà riêng ở quận Liên Chiểu. Khoảng 1 tuần trước khi xảy ra sự việc, do gia đình có chuyện, anh T. đưa bé K. cùng mẹ ruột đến lưu trú tại khách sạn H. (khách sạn nơi vợ chồng và con anh Vạn lưu trú).

Chiều 15/9, cháu K. ra khỏi khách sạn đi dạo cùng bà nội. Gặp một xe bán bánh bao, bà X. mua cho cháu 1 cái. Cháu K. chỉ ăn phần vỏ và 1 quả trứng cút trong nhân bánh, số còn lại bà X. ăn hết.

Bà X. cho biết sau khi ăn bánh bao khoảng 1 giờ thì cháu K. bị ói. Một lúc sau, anh T. về khách sạn thì thấy bà X. cũng có cùng triệu chứng. Anh T. nghi ngờ cả hai bị ngộ độc thức ăn nên đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng). Tình trạng của K. quá nặng, nơi đây điều xe cấp cứu khẩn cấp đưa cháu sang Bệnh viện Phụ sản Nhi. Cháu K. tử vong tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng với chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày ruột cấp.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/vo-con-tu-vong-o-da-nang-chua-khang-dinh-ngo-doc-3365965/