Vợ cũ bác sỹ Chiêm Quốc Thái bị đề nghị bao nhiêu năm tù?

Trong phần luận tội, VKSND TP.HCM đã đề nghị tòa tuyên phạt vợ cũ bác sỹ Chiêm Quốc Thái từ 24 đến 30 tháng tù về tội 'Cố ý gây thương tích'.

Trong phần luận tội, VKSND TP.HCM đã đề nghị tòa tuyên phạt vợ cũ bác sỹ Chiêm Quốc Thái từ 24 đến 30 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Sáng nay 26/6, TAND TP.HCM đã công khai xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích”, nạn nhân là ông Chiêm Quốc Thái.

Trong vụ án này, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978; vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái) đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Vợ cũ bác sỹ Chiêm Quốc Thái bị đề nghị tù từ 24 đến 30 tháng. Ảnh: PLO

Vợ cũ bác sỹ Chiêm Quốc Thái bị đề nghị tù từ 24 đến 30 tháng. Ảnh: PLO

Cùng ra tòa tội "Cố ý gây thương tích" với bà Ngọc có các bị can khác gồm: Phan Nguyễn Duy Thanh (SN 1981, Giám đốc công ty Vệ sĩ S.T., trụ sở quận Tân Phú, TPHCM), Nguyễn Thanh Phong (SN 1978, quê Trà Vinh), Phạm Văn Ngôn (SN 1985, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Trần Thanh Tuấn (SN 1990, ngụ quận Tân Phú), Chống Thín Sáng (SN 1987, quê Đồng Nai) và Danh Tiến (SN 1992, quê Sóc Trăng).

Theo báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, sau phần xét hỏi, chiều cùng ngày, TAND TP.HCM sẽ đưa phán quyết đối với 7 bị cáo liên quan vụ chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ hồi tháng 3/2018.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKSND TP.HCM khẳng định hành vi phạm tội của bà Ngọc là hết sức nguy hiểm. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống vợ chồng mà bỏ ra 1 tỷ để thuê người chém chồng mình. Từ đây, đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét và tuyên xử hình phạt phù hợp với tính chất mức độ của từng bị cáo.

Ngoài ra, Cơ quan công tố cũng đề nghị tòa tuyên phạt bà Ngọc và Phan Nguyễn Duy Thanh mức án từ 24 đến 30 tháng tù.

Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Trần Thanh Tuấn và Danh Tiến bị VKS đề nghị mức án từ 18 đến 24 tháng tù. Hai bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Chống Thín Sáng bị đề nghị mức án từ 12 đến 18 tháng tù.

Ghi nhận tại tòa, báo Bảo Vệ Pháp Luật đưa tin, sau khi nghe đại diện VKSND TP.HCM công bố cáo trạng, bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc đã cho rằng, cáo trạng của VKS truy tố là không đúng với hành vi phạm tội của bị cáo. Lý do bị cáo này đưa ra là bị cáo chỉ thuê Thanh “đánh” dằn mặt chứ không phải thuê Thanh tổ chức người đi chém ông Thái.

Tất cả các bị cáo Phan Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Thanh Phong, Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Chống Thín Sáng và Danh Tiến đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bác sỹ Chiêm Quốc Thái tại phiên tòa. Ảnh: Lao Động

Khi được hỏi ý kiến, ông Chiêm Quốc Thái đặt câu hỏi và sự nghi ngờ lớn hướng đến người vắng mặt trong phiên tòa là bà Trần Hoa Sen. Theo đó, ông Thái cho rằng theo diễn tiến của sự việc, bà Ngọc chỉ thuê Thanh đánh dằn mặt ông Thái chứ không thuê chém trong khi đó ông bị Thanh tổ chức cùng với nhiều người khác chém, những vết chém phải nói là chí mạng.

“Việc Ngọc đưa tiền cho bà Sen và bà Sen đưa tiền cho Thanh không có người làm chứng cho rằng đó là tiền của Ngọc đưa. Người chứng kiến việc Ngọc đưa tiền cho bà Sen là bà Phạm Thị Như Khuê theo như lời khai của bà Ngọc thì lại cho rằng không chứng kiến việc Ngọc đưa tiền cho bà Sen tại phòng khám. Vậy có hay không việc Ngọc thuê Thanh để chém tôi hay chính bà Trần Hoa Sen mới là người thuê Thanh chém tôi”, ông Thái nói.

Lời sau cùng, bị cáo Ngọc nói vì mâu thuẫn với ông Thái và suy nghĩ bồng bột nên mới thuê Thanh gây thương tích cho chồng cũ. “Bị cáo biết lỗi, mong tòa cho hình phạt thấp nhất. Bị cáo là lao động chính, con không ai chăm sóc”.

Bị cáo Thanh, Sáng không trình bày lời nói sau cùng. Các bị cáo còn lại thừa nhận hành vi sai trái, mong tòa khoan hồng.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/vo-cu-bac-sy-chiem-quoc-thai-bi-de-nghi-bao-nhieu-nam-tu-a281492.html