Vợ cũ CEO Amazon không còn là người phụ nữ giàu nhất thế giới

Vài ngày trước, bà MacKenzie Scott - vợ cũ CEO Amazon Jeff Bezos - trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, giá cổ phiếu Amazon giảm khiến bà đánh mất ngôi đầu.

Theo Business Insider, trong ngày 3/9, giá cổ phiếu các tập đoàn công nghệ hàng đầu nước Mỹ giảm mạnh sau 10 ngày tăng liên tiếp. Do đó, tổng tài sản của bà MacKenzie Scott - vợ cũ người giàu nhất thế giới Jeff Bezos - sụt 3,2 tỷ USD.

Hiện bà Scott sở hữu khối tài sản 63,4 tỷ USD theo tính toán của Bloomberg Billionaires Index. Như vậy, chỉ vài ngày sau khi giành ngôi người phụ nữ giàu nhất thế giới, vợ cũ của CEO Amazon đã tụt xuống vị trí thứ hai sau bà Françoir Bettencourt Meyers, người thừa kế của Tập đoàn L'Oreál. Bà Meyers sở hữu khoảng 65,1 tỷ USD.

Sau khi li dị ông Bezos, bà Scott nhận 4% cổ phần Amazon. Sau đó, bà cam kết quyên góp phần lớn tài sản cá nhân cho các hoạt động từ thiện theo sáng kiến Giving Pledge của tỷ phú Bill Gates và Warren Buffet. Hồi tháng 7, bà Scott đã quyên góp hơn 1,7 tỷ USD cho các tổ chức xã hội.

 Vợ chồng Jeff Bezos có cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm. Ảnh: Getty Images.

Vợ chồng Jeff Bezos có cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm. Ảnh: Getty Images.

Việc giá cổ phiếu Amazon sụt giảm trong ngày 3/9 cũng khiến tài sản của tỷ phú Bezos lao dốc tới 9 tỷ USD. Dù vậy, ông vẫn giữ vững ngôi vị người giàu nhất thế giới với tổng tài sản 194 tỷ USD. Các tỷ phú Elon Musk và Mark Zuckerberg cũng chứng khiến tài sản sụt lần lượt 8,5 tỷ USD và 4,2 tỷ USD.

Bất chấp việc giá cổ phiếu lao dốc, 10 tỷ phú giàu nhất thế giới vẫn sở hữu tổng cộng 830 tỷ USD.

Thanh Hoa

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vo-cu-ceo-amazon-khong-con-la-nguoi-phu-nu-giau-nhat-the-gioi-post1127010.html