Vợ của liệt sĩ biên phòng được xét tuyển đặc cách làm giáo viên

Vợ thiếu tá Vi Văn Nhất (hy sinh ngày 3/6/2019 trong khi làm nhiệm vụ) đã được tỉnh Thanh Hóa xét đặc cách làm giáo viên mầm non Bát Mọt.

Liên quan đến việc Thiếu tá Vi Văn Nhất – cán bộ đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa (hy sinh ngày 3/6/2019 trong lúc truy bắt tội phạm ma túy), tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn đồng ý xét đặc cách giáo viên mầm non đối với chị Lương Thị Chon là vợ thiếu tá Vi Văn Nhất.

Chiều 31/7, ông Cầm Bá Đứng – Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân, cho biết, ngay sau khi nhận được công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Thường Xuân đang tiến hành làm các thủ tục để tuyển dụng chị Lương Thị Chon vào ngành Giáo dục, đồng thời bố trí cho chị Chon nhận công tác ngay tại Trường Mầm non Bát Mọt./.

Sỹ Đức/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vo-cua-liet-si-bien-phong-duoc-xet-tuyen-dac-cach-lam-giao-vien-938890.vov