Vợ đâm chồng tử vong giữa chợ vì bảo mua bánh mì nhưng lại mua cơm

Do chồng mua hộp cơm ăn tối thay cho bánh mì, bà Lệ cho rằng chồng 'ăn sang' dẫn đến 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, bà Huệ đã đâm chồng tử vong.

Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Zing.vn)

Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Zing.vn)

Liên quan đến vụ người vợ đâm chồng tử vong ở chợ Tân Hiệp (quận Tân Phú, TP.HCM), cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ việc.

Theo cơ quan công an, tối 19/2, bà Văn Huệ Lệ (37 tuổi) đưa cho chồng 100.000 đồng để mua 5 ổ bánh mì về cho cả nhà cùng ăn. Tuy nhiên ông Nguyễn Chí Thiện (39 tuổi) lại mua 4 ổ bánh mì và một hộp cơm cho mình.

Bà Lệ cho rằng chồng "ăn sang" nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn, ông Thiện dùng tay đánh vào người vợ nhiều cái. Tức giận vì bị chồng đánh, bà Lệ liền chạy vào trong sạp lấy một con dao giơ lên để người chồng không đánh nữa. Tuy nhiên, ông Thiện vẫn lao tới và bị bà Lệ đâm vào vùng bụng dẫn đến tử vong.

Theo các nhân chứng, vợ chồng ông Thiện buôn bán tại chợ Hiệp Tân đã hơn 10 năm, cả 2 có với nhau 3 người con, do buôn bán khó khăn nên 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Hiện cơ quan chức năng quận Tân Phú vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vo-dam-chong-tu-vong-giua-cho-vi-bao-mua-banh-mi-nhung-lai-mua-com-100155.html