Vỡ đập chất thải Brazil: Tìm thấy xe buýt có người chết bên trong

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ vỡ đập chất thải Brazil hôm 25.1 đã lên 58 người, lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy một chiếc xe buýt với người chết ở bên trong dưới đống bùn lầy.

Hiện trường vụ vỡ đập chất thải Brazil.

Các nhân viên cứu hộ Brazil đã tìm kiếm trong đêm hôm 27.1 trong nỗ lực tìm kiếm hàng trăm người còn mất tích sau vụ nổ đập chất thải của một nhà máy khai thác mỏ hôm 25.1 khiến một phần thành phố Brumadinho, Brazil bị nhấn chìm bởi bùn đỏ và chất thải.

Số người chết tính đến nay đã lên con số 58 và dự kiến sẽ còn tiếp tục gia tăng sau hơn 2 ngày thảm họa xảy ra. Các nhân viên cứu hộ đã làm việc trong đêm và tìm thấy một chiếc xe buýt được cho là có thi thể bên trong. Một ngôi nhà với 3 thi thể bên trong cũng được tìm thấy, phát ngôn viên sở cứu hỏa Nhà nước Pedro Aihara nói với các phóng viên.

Phát biểu trước báo giới, Trung tá Flavio Godinho cho biết, các nhân viên cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích. Hơn 300 người vẫn mất tích, danh sách này không được công bố vì liên tục được cập nhật, Godinho nói. Hầu hết những người mất tích được cho là đã chết, các quan chức cho biết.

Nguyên nhân của vụ vỡ đập vẫn chưa rõ ràng.

Nguyễn Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/vo-dap-chat-thai-brazil-tim-thay-xe-buyt-co-nguoi-chet-ben-trong-654915.ldo