Vỡ đập ở Lào, mực nước tại An Giang tăng bao nhiêu?

Đối với sự cố vỡ đập ở Lào, đại diện Tổng Cục Phòng chống thiên tai cho biết, qua tính toán, dự báo trong tuần tới mực nước tại Tân Châu có thể gia tăng từ 7-10cm do chịu ảnh hưởng.

Quang cảnh hội nghị

Sáng 26/7, tại Cần Thơ, Ban chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai tổ chức Hội nghị phòng chống thiên tai tại khu vực miền Nam và giải pháp kỹ thuật phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai nhận định trong những năm gần đây, thiên tai diễn ra rất khốc liệt, dị thường, cả về cường độ lẫn tần suất gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đặc biệt, hạn hán tại ĐBSCL cuối năm 2015, đầu năm 2016 và bão, lụt trong năm 2017 đã làm 386 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế hơn 60.000 tỷ đồng. Đến năm 2018, nhiều đợt mưa đặc biệt lớn gây lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Bắc, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Riêng khu vực miền Nam, đồng ĐBSCL được xem như là vùng đất nhậy cảm, dễ bị tổn thương do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng cũng như sự phát triển kinh tế xã hội trên toàn lưu vực, đặc biệt liên quan đến việc khai thác tài nguyên nước của sông Mê Kong.

“Hôm nay, Ban chỉ đạo phối hợp cùng UBND TP Cần Thơ và các đại phương miền Nam tổ chức Hội nghị là để thống nhất nhận định tình hình và triển khai các giải pháp tổng thể công tác PCTT cho những tháng còn lại của năm 2018 cũng như cho các năm tiếp theo” ông Sơn chia sẻ.

Cũng theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai thông tin, không chỉ Việt Nam, một số nước trong khu vực cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự bất thường của thiên tai; đặc biệt là trong những ngày qua, mưa lớn do hoàn lưu bão Sơn Tinh đã làm vỡ đập thủy điện tại Lào, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đối với sự cố này, ông Sơn cho biết qua tính toán, dự báo trong tuần tới mực nước tại Tân Châu có thể gia tăng từ 7-10cm do chịu ảnh hưởng.

Thiên tai gây ảnh hưởng nặng nề đến nông nghiệp

Theo báo cáo của Tổng cục Phòng chống thiên tai, từ đầu năm đến nay, trên cả nước chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão; 4 áp thấp nhiệt đới; 151 trận dông, lốc; 8 trận lũ quét, sạt lở khiến 109 người chết và mất tích; 843 nhà bị đổ trôi; hơn 18.500 ngôi nhà ngập, hư hỏng; gần 91.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại.

Riêng khu vực miền Nam, năm 2017, thiên tai đã làm 28 người chết và mất tích; 46 người bị thương; 937 căn nhà bị sập; hơn 4.800 căn bị tốc mái và thiệt hại một phần; hơn 172.000m bờ sông bờ biển bị sạt lở; trên 12.400m đê bao bờ bao bị sạt trôi, hư hỏng.

Về nông nghiệp, những trận mưa đặc biệt lớn đã làm 68.000ha diện tích lúa và trên 4700ha diện tích hoa màu và rau màu bị thiệt hại; 606ha thủy sản và 13 phương tiện bị ảnh hưởng. Ước tính tổng thiệt hại về kinh tế 901 tỷ đồng.

Lê An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vo-dap-o-lao-muc-nuoc-tai-an-giang-tang-bao-nhieu-d265861.html