Vỡ đập ở Myanmar, hơn 50.000 người sơ tán

Hơn 50.000 người dân ở miền Trung Myanmar đã phải sơ tán sau khi một phần của một con đập bị vỡ vào ngày hôm nay 29/8 gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng.

Tờ Channel News Asia cho hay, một phần của đập thủy lợi Swar Chaung ở miền Trung Myanmar đã bị vỡ vào lúc 5h30’ sáng nay (giờ địa phương) khiến nước tràn vào thị trấn Swar và gần 100 ngôi làng gần kề.

Hơn 50.000 người phải sơ tán do ngập lụt.

Nước lũ đã gây hư hại cho một cây cầu trên con đường cao tốc lớn nối giữa các thnafh phố Yangon, Mandalay và Nay Pyi Taw. Sở Cứu hỏa Myanmar đã điều lực lượng cứu hộ tới đập sau khi vụ việc xảy ra.

Trước đó vài ngày, các nhà chức trách Myanmar đã cho kiểm tra con đập này và sau đó thông báo không có hiện tượng gì bất thường, dù người dân bày tỏ sự quan ngại về sức chịu đựng của nó, truyền thông địa phương cho biết.

Hiện vẫn chưa có báo cáo về con số thương vong. Tổng cộng, 12.000 hộ gia đình, tương đương với khoảng 54.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán. Ít nhất 2 người đang được thông báo mất tích.

Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy binh lính Myanmar đã phải sử dụng bè tre tạm cùng thuyền kayak để sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập lụt nghiêm trọng, một số người mang theo trẻ em và người già qua những vùng nước ngập sâu quá đầu gối.

Lính Myanmar sơ tán người dân bằng bè tạm.

Vụ việc lần này khiến dư luận trở nên quan ngại về tình trạng an toàn tại các đập thủy điện ở Đông Nam Á sau vụ vỡ đập thủy điện hồi tháng trước ở Lào khiến hàng ngàn người phải sơ tán và ít nhất 27 người thiệt mạng.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vo-dap-o-myanmar-hon-50-000-nguoi-so-tan-a390454.html