Vỡ đập thủy điện kinh hoàng: Nhóm giải cứu đội bóng nhí 'Lợn hoang' đến Lào hỗ trợ

Sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào đã khiến 6 bản ở tỉnh Attapeu chìm trong nước lũ. Hiện tại, nhiều đội cứu hộ ở các nước đã đến hỗ trợ Lào, trong đó có nhóm từng giải cứu đội bóng đá nhí mắc kẹt trong hang ở Thái Lan.

Trong cuộc họp báo vào chiều 25/7, Thủ tướng Lào thông báo số người chết sau vụ vỡ đập Xepian-Xe Nam Noy đã lên tới 26 người. Thủ tướng Thongloun Sisoulith còn cho biết: "131 người vẫn còn mất tích". Tất cả số này đều là người Lào ở Attapeu.

Biển nước tại 6 bản của tỉnh Attapeu.

Nguyên nhân vỡ đập thủy là do 3h sáng ngày 23/7, một trong ba đập chính là Xe-Namnoy bắt đầu xả nước nhằm giảm mực nước trong đập phụ. Sau đó, đến 12h, chính quyền địa phương ra lệnh cho người dân ở hạ lưu lập tức sơ tán sau khi nhận thấy đập có thể bị vỡ. Cuối cùng, 20h cùng ngày, đập phụ bị vỡ, nhấn chìm các ngôi làng cùng hàng nghìn ngôi nhà.

Sự cố vỡ đập thủy điển ở tỉnh Attapeu đã khiến cho 6 bản của tỉnh ngập hẳn trong nước và cuộc sống của người dân nơi đây rơi vào cảnh hiểm nghèo. Được biết, trong khu vực xảy ra sự cố vỡ đập có 15 gia đình người Việt sinh sống. May mắn, toàn bộ những gia đình này đều ở trong vùng an toàn.

Người dân phải chèo lên mái nhà để tránh nước lũ.

Tin từ phóng viên VTCnews liên hệ với chị Đoàn Thúy Vy (hiện đang sinh sống ở tỉnh Attapeu - nơi xảy ra thảm họa vỡ đập thủy điện) và được chị này thông tin về tình hình người Việt sinh sống ở Attapeu sau thảm họa vỡ đập thủy điện.

Chị Đoàn Thúy Vy chia sẻ rằng, người Việt ở Attapeu chủ yếu sống ở cách xa dự án thủy điện bị vỡ đập nên không bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Những người Việt sống ở khu bị ảnh hưởng bởi thảm họa vỡ đập cũng đã được di tản đến những vị trí an toàn.

Thông tin mới cập nhật được từ tờ Bangkok Post, đêm 24/7, tại tỉnh Nakhon Ratchasima, một nhóm gồm khoảng 30 nhân viên cứu hộ địa phương, nhân viên y tế và thợ lặn đã lên đường đến tỉnh Attapeu của Lào, nơi xảy ra vụ vỡ đập tối 23/7.

Họ mang theo thiết bị cứu hộ bao gồm xuồng và môtô nước. Được biết, đây là những người từng làm việc trong chiến dịch giải cứu đội bóng nhí Thái Lan bị mắc kẹt 18 ngày trong hang Tham Luang ở tỉnh Chiang Rai từ ngày 23/6.

Nhóm giải cứu đội bóng đá nhí mắc kẹt trong hang động Thái Lan cũng đến Lào để hỗ trợ.

Hiện tại công cuộc tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả sau sự cố vỡ đập thủy điện đang được chính phủ Lào cùng các nước tham gia hỗ trợ gấp rút thực hiện.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/vo-dap-thuy-dien-kinh-hoang-nhom-giai-cuu-doi-bong-nhi-lon-hoang-den-lao-ho-tro-20180726105118852.htm