Vợ dắt con gái ra đường ngồi, chồng khóa cửa phòng trọ châm lửa đốt

Chị C. và chồng hờ mâu thuẫn do ghen tuông nên cự cãi đánh nhau. Khi chị C. dắt con gái nhỏ ra đường thì người chồng khóa cửa phòng trọ rồi đốt.

Ngày 5/1, Công an quận Bình Tân, TP HCM đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông đốt phòng trọ dẫn tới bị bỏng nặng.

 Công an phong tỏa khám nghiệm.

Công an phong tỏa khám nghiệm.

Thông tin ban đầu, cách đây vài ngày, chị L.A.C. cùng con gái riêng dắt nhau tới phòng trọ ở đường Bùi Dương Lịch, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân sống chung với 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi như vợ chồng.

Tối 4/1, chị C. cùng người chồng hờ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm do người này nghi ngờ chị có nhân tình. Cả 2 cự cãi lớn tiếng dẫn tới đánh nhau. Sau đó, chị C. dắt con gái nhỏ của mình đi ra ngoài đường ngồi.

Hiện trường vụ việc.

Bực tức, người chồng hờ khóa cửa phòng trọ rồi châm lửa đốt. Người dân ở cạnh phòng trọ nghe tiếng nổ lớn và nhìn thấy khỏi lửa phát ra từ phòng trọ của chị C. nên hô hoán.

Một số người phá cửa vào bên trong phòng dập lửa, đưa người đàn ông bị bỏng nặng đi cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc. Chị C. cho biết, chị cùng con gái nhỏ tới thuê phòng trọ này sống chung với người đàn ông trên được vài ngày trước.

Tối 4/1, chị C. và chồng hờ cự cãi đánh nhau do ghen tuông vì chồng nghi ngờ chị có nhân tình.

Hạo Nam

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/vo-dat-con-gai-ra-duong-ngoi-chong-khoa-cua-phong-tro-cham-lua-dot-80401.html