Vô địch châu Á, U23 Hàn Quốc muốn vào chung kết Olympic Tokyo 2020

HLV Kim Hak-bum muốn U23 Hàn Quốc đạt thành tích cao hơn tấm huy chương đồng Olympic London 2012.

"Chúng tôi đang hướng về Olympic. Bóng đá Hàn Quốc từng giành huy chương đồng ở Olympic London 2012. Tôi muốn đạt được thành tích cao hơn thế", HLV Kim Hak-bum phát biểu sau trận chung kết U23 châu Á. U23 Hàn Quốc giành chức vô địch sau khi đánh bại U23 Ả Rập Xê Út ở hiệp phụ.

U23 Hàn Quốc trải qua trận đấu rất vất vả trước U23 Ả Rập Xê Út. Dù vậy theo HLV Kim Hak-bum, ông và các học trò hoàn toàn tự tin vào chiến thắng kể cả khi không ghi bàn trong 90 phút.

U23 Hàn Quốc vô địch châu Á.

"Quan sát đối thủ, tôi chủ động kéo dài trận đấu về cuối. Chúng tôi thường ghi bàn sau phút 80 nên tôi nói với các cầu thủ không cần lo về hiệp phụ. Chúng tôi có thể thắng cả loạt luân lưu nên các cầu thủ có thể chơi thoải mái", HLV trưởng của U23 Hàn Quốc chia sẻ.

Bên cạnh chiếc cúp U23 châu Á lần đầu tiên, U23 Hàn Quốc cũng hoàn thành một nhiệm vụ khác là tấm vé dự Olympic Tokyo 2020. Đây là lần thứ chín liên tiếp đội tuyển xứ kim chi góp mặt ở Thế vận hội, một kỷ lục của bóng đá châu Á.

"Giải đấu này rất khó khăn. Chúng tôi cần đạt được hai mục tiêu mà vẫn tạo cơ hội cho tất cả cầu thủ để họ tích lũy kinh nghiệm. Sức ép là rất lớn nhưng tôi nghĩ đó cũng là động lực tốt", ông Kim nói.

"Đội hình dự Olympic có thể thay đổi, tùy theo quá trình chuẩn bị của chúng tôi. Sẽ cần thời gian cho việc đó, nhưng tôi sẽ làm sau. Bây giờ chúng tôi phải tận hưởng chức vô địch".

Minh Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/vo-dich-chau-a-u23-han-quoc-muon-vao-chung-ket-olympic-tokyo-2020-ar524085.html