Vô địch Confed Cup, hãy coi chừng

Vô địch Confed Cup có thể trở thành dấu hiệu chấm dứt giấc mơ vô địch World Cup.

Confederations Cup (Cúp Liên đoàn các châu lục) là giải bóng đá giữa các đội tuyển vô địch khu vực châu Âu, châu Á, châu Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Đại Dương, ĐKVĐ thế giới và nước chủ nhà. Tiền thân của Confed Cup là King Fahd Cup. Từ lần tổ chức thứ ba, giải được FIFA công nhận chính thức và mang tên như hiện nay. Brazil là đội vô địch Confed Cup nhiều nhất với 4 lần (1997, 2005, 2009 và 2013).

Tuy nhiên, chưa có đội nào vô địch Confed Cup mà đăng quang ở World Cup kế tiếp. Thậm chí, một số lứa đội tuyển rất mạnh như Brazil 1998, 2006 và 2010, Pháp 2002 còn phải chịu thất bại đầy tiếc nuối ở những chặng khác nhau của World Cup hay giải đấu tầm châu lục.

FIFA tiếp quản giải đấu vào năm 1997. Từ đó, cái tên Confederations Cup ra đời. Tại giải đấu tổ chức ở Saudi Arabia, Brazil tiến một mạch đến ngôi vương bằng khả năng ghi bàn hủy diệt của Romario (7 bàn) và Ronaldo béo (4 bàn). Mang theo phong độ xuất sắc sang World Cup 1998, Brazil gục ngã trong trận chung kết với tỷ số 0-3 trước chủ nhà Pháp. Brazil năm 1998 chính là đội vô địch Confed Cup tiến xa nhất ở World Cup.

Năm 1999, Mexico xuất sắc lên ngôi ở Confederations Cup sau chiến thắng trước Brazil nhưng rồi một năm sau, tại Gold Cup (giải vô địch bóng đá Bắc Mỹ), họ bất ngờ dừng bước trước Canada ở vòng tứ kết.

Thất bại tồi tệ nhất của một nhà vô địch Confed Cup gọi tên tuyển Pháp. Vô địch một series từ World Cup 1998, Euro 2000 đến Confed 2001, Pháp được xếp hàng ứng viên vô địch World Cup 2002 nhưng lại trình diễn bộ mặt vô cùng thảm hại. Những chú gà trống Gaulois bị "vặt trụi lông" khi phải xách va-li về nước ngay sau vòng bảng, không thắng trận nào và thậm chí không ghi được bàn nào. Trong trận khai mạc, Les Bleus còn gục ngã trước tân binh Senegal.

Năm 2003, trong một giải đấu bị phủ bóng đen bởi cái chết của cầu thủ Marc Vivien Foe, Pháp bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Một năm sau, tại Euro 2004, Pháp làm nền trên con đường tiến đến ngôi vô địch của Hy Lạp.

Confed Cup 2005, Brazil đăng quang trên đất Đức sau khi hủy diệt đại kình địch Argentina với tỷ số 4-1. Giải đấu chứng kiến phong độ xuất sắc của "Hoàng đế" Adriano với 5 bàn thắng, trong đó có cú đúp ở chung kết để giành chiếc giày vàng. Một năm sau, "những vũ công samba" bị tuyển Pháp của Zinedine Zidane loại ở tứ kết World Cup.

Năm 2009, Brazil cũng có bước chạy đà hoàn hảo cho World Cup 2010 với chức vô địch Confederations Cup. Dù vậy, một lần nữa, đội bóng vàng-xanh nếm trái đắng tại ngày hội lớn nhất hành tinh sau thất bại đau đớn trước Hà Lan ở tứ kết. Cả hiệp một, Brazil ép cho Hà Lan không lên nổi bóng. Nhưng sang hiệp hai, Felipe Melo từ người hùng (kiến tạo cho Robinho mở tỷ số ngay phút thứ mười) biến thành tội đồ. Anh chàng đánh đầu phản lưới nhà, giúp Hà Lan gỡ hòa 1-1 rồi sau đó đạp Robben và ăn thẻ đỏ.

Năm 2013, tuyển Brazil làm nức lòng người hâm mộ bóng đá nước nhà với chiến thắng 3-0 trong trận chung kết trước Tây Ban Nha, đội tuyển mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Một năm sau, Brazil tiến vào bán kết World Cup và chịu nỗi nhục lịch sử: thua Đức 1-7, chịu 5 bàn thua liên tiếp qua 19 phút. Sau vết nhơ để đời, Brazil thua tiếp Hà Lan 0-3 ở trận tranh hạng ba. Tiền đạo Fred, vua phá lưới Confed Cup 2013, không còn thấy mặt ở đội tuyển kể từ sau kỳ World Cup thảm họa. Anh chàng trở thành ví dụ điển hình của một tiền đạo chân gỗ.

Quay ngược bánh xe thời gian về năm 1995, tại giải King Fahd Cup, tiền thân của Confed Cup. Đan Mạch với tư cách đương kim vô địch châu Âu đã đánh bại Argentina của những Batistuta, Ariel Ortega, Javier Zanetti để lên ngôi vô địch. Tuy nhiên một năm sau đó, Đan Mạch bị loại ngay vòng bảng Euro 1996 dù xưng vương ở Euro 1992.

Đội duy nhất nếm trái ngọt sau khi xưng vương ở King Fahd Cup/Confed Cup là Argentina. Vào năm 1992, họ đăng quang giải King Fahd Cup lần đầu tiên tổ chức. Một năm sau, Argentina vô địch Copa America 1993.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vo-dich-confed-cup-hay-coi-chung-post755483.html