Vô địch Roland Garros, Nadal khẳng định vị thế 'Nhà vua'

Rafael Nadal đã trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử 12 lần đăng quang ngôi vô địch ở cùng một giải Grand Slam sau khi nhẹ nhàng đánh bại đối thủ người Áo Dominic Thiem trong trận chung kết giải quần vợt Pháp mở rộng 2019 ngày 9-6.

Rafael Nadal nâng cao chiếc cúp vô địch Roland Garros thứ 12 trong sự nghiệp. (Reuters)

Rafael Nadal nâng cao chiếc cúp vô địch Roland Garros thứ 12 trong sự nghiệp. (Reuters)

Sau thất bại 3-6 ở set một, Thiem phản đòn mạnh mẽ với thắng lợi 7-5 ở set hai, qua đó nuôi hy vọng phục thù thành công trận thua trước Nadal ở chung kết Roland Garros hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, tham vọng của tay vợt 25 tuổi đã nhanh chóng bị dập tắt bởi ở hai set sau đó, Nadal đã khẳng định vị thế của “Ông vua sân đất nện” khi giành chiến thắng áp đảo với cùng tỷ số 6-1, qua đó chính thức bổ sung danh hiệu Grand Slam thứ 18 vào bộ sưu tập của mình, chỉ kém hai danh hiệu so với kỷ lục mà Roger Federer đang năm giữ.

Với việc lần thứ 12 đăng quang tại Paris, Nadal tiếp tục chứng tỏ đấu trường Roland Garros là sân khấu dành riêng cho anh. Hiện ngôi sao quần vợt Tây Ban Nha đã thắng tổng cộng 93 trận và chỉ để thua hai trận ở giải Grand Slam duy nhất trên mặt sân đất nện.

Phát biểu cảm nghĩ sau khi giành chức vô địch, Nadal xúc động cho biết: “Thật giống như một giấc mơ khi một lần nữa bước lên bục cao nhất tại Paris. Đây là một khoảnh khắc khó có thể tin được. Trong lần đầu tham dự giải năm 2005, tôi chưa từng nghĩ rằng mình vẫn còn có thể đang chơi tại giải này năm 2019. Điều này thực sự rất đặc biệt đối với tôi”.

VĂN TOẢN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/40487102-vo-dich-roland-garros-nadal-khang-dinh-vi-the-%E2%80%9Cnha-vua%E2%80%9D.html