Vô địch sớm V-League 2019, Hà Nội FC được báo châu Á gọi 'kẻ thống trị' bóng đá quốc nội

CLB của Quang Hải đã bảo vệ ngôi vô địch V-League sớm 2 vòng sau chiến thắng 1-0 trên sân của đội bóng xứ Nghệ, khiến báo châu Á phải trầm trồ ngợi khen.

Quang Hải và các đồng đội ở Hà Nội FC ăn mừng với người hâm mộ sau khi đăng quang ngôi vô địch sớm V-League 2019.

Quang Hải và các đồng đội ở Hà Nội FC ăn mừng với người hâm mộ sau khi đăng quang ngôi vô địch sớm V-League 2019.

Trận đấu sớm vòng 24 V-League 2019 diễn ra chiều tối qua 19/9 giữa Hà Nội FC vs CLB Sông Lam Nghệ An, đã quyết định được ai là chủ nhân chính thức của chiếc cúp vô địch.

CLB của Quang Hải đã bảo vệ ngôi vô địch V-League sớm 2 vòng sau chiến thắng 1-0 trên sân của đội bóng xứ Nghệ, với sự tỏa sáng của hậu vệ Thành Chung trong hiệp hai.

Trước thành tích vẻ vang của đội bóng Thủ đô, ngay cả truyền thông nước ngoài cũng phải chú ý. Theo đó, tờ Fox Sports Asia trân trọng gọi CLB Hà Nội là "kẻ thống trị" bóng đá quốc nội.

"Sau chiến thắng này, Hà Nội FC có 52 điểm sau 24 trận ở V-League, gồm 15 chiến thắng, 7 trận hòa và 2 thất bại. Khoảng cách 10 điểm là không thể san lấp bởi đội nhì bảng CLB TP.HCM", tờ báo thể thao của châu Á liệt kê lại thành tích của CLB Hà Nội.

Sau chức vô địch V.League 2019, HÀ Nội FC sẽ tập trung cho AFC Cup, nơi họ đối đầu với CLB 25/4 của Triều Tiên ở trận chung kết liên khu vực vào ngày 25/9 (lượt đi) và 2/10 (lượt về).

Trước đó, Hà Nội FC vô địch V-League lần đầu năm 2010 trước khi tiếp tục vô địch thêm lần nữa vào năm 2013. Đội bóng Thủ đô tái lập vinh quang năm 2016 và 2018, xen giữa đó là chức vô địch của Quảng Nam FC.

Hà Nội FC từng đăng quang ngôi vô địch V-League 2018.

Kể từ khi giải VĐQG bước lên chuyên nghiệp với tên gọi V-League từ năm 2001, Hà Nội FC là CLB đầu tiên có tới 5 lần đăng quang. Một kỷ lục ấn tượng với một đội bóng mới chỉ lên chơi ở V-League trong vòng 1 thập kỷ.

Mặc dù đã chính thức giành ngôi vương, tuy nhiên Quang Hải và các đồng đội vẫn phải chờ ít nhất là hết vòng 25 mới được nâng cúp vô địch, bởi theo kế hoạch tổ chức lễ trao giải của VFF và VPF, tùy vào điều kiện, hoàn cảnh, thì sau 2 vòng đấu còn lại mới có thể tiến hành trao giải thưởng cho "nhà vua".

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vo-dich-som-v-league-2019-ha-noi-fc-duoc-bao-chau-a-goi-ke-thong-tri-bong-da-quoc-noi-88102.html