Vỡ đường dây biêu hàng chục tỷ đồng

Thời gian qua, tại một số địa phương như Núi Thành, Phú Ninh (Quảng Nam) liên tiếp xảy ra nhiều vụ vỡ biêu, hụi với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng và vụ việc vẫn còn trong giai đoạn điều tra làm rõ thì mới đây, sáng 19-5, nhiều người kéo đến nhà bà T., chủ đại lý phân phối gạo L.T (đường Phan Châu Trinh, TP Tam Kỳ) xiết nợ. Thông tin ban đầu, số tiền bà T. vỡ biêu lên đến hàng chục tỷ đồng.

Thời gian qua, tại một số địa phương như Núi Thành, Phú Ninh (Quảng Nam) liên tiếp xảy ra nhiều vụ vỡ biêu, hụi với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng và vụ việc vẫn còn trong giai đoạn điều tra làm rõ thì mới đây, sáng 19-5, nhiều người kéo đến nhà bà T., chủ đại lý phân phối gạo L.T (đường Phan Châu Trinh, TP Tam Kỳ) xiết nợ. Thông tin ban đầu, số tiền bà T. vỡ biêu lên đến hàng chục tỷ đồng.

Nạn nhân trình bày việc tham gia góp biêu cho bà T.

Bà T. được nhiều người biết đến là một đại gia trong giới buôn gạo, có nhiều căn nhà cao tầng mặt tiền tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), đất nền mặt tiền phải trên 10 lô. Với lối ăn nói đầy thuyết phục, kết hợp với điều kiện kinh tế khá giả, khi bà T. đứng ra làm cái biêu đã được rất nhiều người tin tưởng tham gia. Theo thông tin từ người dân, việc bà T. đứng ra làm cái biêu người dân nơi đây ai cũng biết nhưng số tiền góp biêu quá lớn nên chỉ những người có điều kiện về kinh tế mới có khả năng tham gia. Sáng 19-5, nhiều người kéo đến nhà bà T. xiết nợ, lấy tất cả đồ đạc trong nhà, khi đó người dân mới biết bà T. bị vỡ biêu hàng chục tỷ đồng.

Qua trao đổi, các nạn nhân cho biết, bà T. bắt đầu làm chủ biêu hụi từ năm 2011. Lúc đầu chơi khoảng vài trăm triệu đồng, đến năm 2016 số lượng, thành phần tham gia tăng lên, do đó số tiền góp biêu cũng tăng lên đáng kể. Chị H.T.V (32 tuổi, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) chủ đại lý gas V.C trình bày: Do nhà ngoại của chị cạnh nhà bà T. nên gia đình chị với bà T. rất thân thiết. Chị V. cùng mẹ tham gia góp biêu cho bà T. từ lúc bắt đầu chơi đến nay. Những năm trước, bà T. chung chi rất sòng phẳng, không mất lòng ai cả. Lúc đầu, chị V. chơi khoảng 200 triệu đồng/10 tháng. Từ năm 2016, bà T. thông tin với những người chơi là hiện tại số lượng người tham gia đạt gần 50 dây biêu, do đó số tiền góp biêu đã lên đến hàng chục tỷ đồng.

Theo quy định, 1 dây biêu sẽ có 12 chân, 1 tháng sẽ rút ống một lần. Đợt này, chị V. cùng mẹ chơi 5 chân biêu, mỗi chân đóng 20 triệu đồng/tháng, theo đó số tiền chị V. đã đóng được trong 10 tháng là 1 tỷ đồng. Ngày 16-5 là hạn cuối kết thúc kỳ đóng biêu, người chơi sẽ được lấy lại số tiền vốn và lãi đóng biêu trong 10 tháng qua. Do đó, chị V. cùng nhiều người xuống nhà bà T. để lấy tiền thì bà T. than thở: Bà bị lừa hết tiền, hiện tại đang lâm cảnh nợ nần chồng chất nên mất khả năng chi trả. Nghe vậy nhiều người bức xúc nói: Nếu không có tiền thì cô phải bán nhà lấy tiền mà trả, số tiền đó là cả gia tài dành dụm của chúng tôi. Thấy tình hình căng thẳng, bà T. buồn bã nói: Hiện tại đất đai đã bán hết để lấy tiền trả nợ, nhà cửa cũng đã thế chấp ngân hàng rồi.

“Sau khi sự việc vỡ lở, nhiều người mới nhận ra rằng lâu nay bà T. dùng những “chân biêu ma” để lừa gạt người chơi. Thực chất số lượng người chơi không nhiều như bà T. nói. Mỗi chân biêu có 12 người, nhưng thành viên trong dây biêu không biết mặt nhau, đến ngày đóng biêu thì bà T. đến tận nhà hoặc cho người đến thu tiền. Đến kỳ rút ống hằng tháng thì bà T. lấy lý do người này cần nên cho rút trước hoặc có người đang đau ốm cần tiền nên nhường cho họ. Sau khi bà T. tuyên bố vỡ nợ, nhiều người kéo đến thì mới biết là tất cả người chơi đều bị bà T. lừa. Với thủ đoạn đó, hơn 10 tháng qua không ai được rút ống. Hiện tại tôi đã làm đơn trình báo sự việc lên cơ quan CA tỉnh để có biện pháp xử lý ” - chị V. thông tin thêm.

Giấy ghi chép những kỳ đóng biêu của chị H.T.V.

Theo thông tin ban đầu, có hơn 30 nạn nhân tham gia góp biêu cho bà T. với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Trong đó, bà M. chủ đại lý gạo M.Đ (H. Núi Thành, Quảng Nam) chơi 5 chân biêu, đóng 4 tháng được 400 triệu đồng, bà U. chủ đại lý gạo P.U (H. Núi Thành) góp biêu 1,1 tỷ đồng và cho mượn 2 tỷ đồng, chị T. chủ tạp hóa T.Đ góp biêu hơn 1 tỷ đồng, vợ chồng anh N. chủ đại lý phân phối thức ăn chăn nuôi A.N và chị Y. chủ đại lý tạp hóa N.Y (H. Núi Thành) góp biêu hơn 5 tỷ đồng... “Do số tiền quá lớn, hiện tại nhiều nạn nhân bàn bạc sẽ nhờ đến luật sư can thiệp để giải quyết” - anh N. nói. Ngoài ra, có rất nhiều đại gia góp biêu cho bà T. với số tiền hàng chục tỷ đồng nhưng vì uy tín trong công việc nên họ từ chối cung cấp thông tin cho P.V.

Sáng 23-5, trao đổi với chúng tôi, đại diện CATP Tam Kỳ cho biết, đơn vị đã nắm thông tin về vụ việc trên. Tuy nhiên, qua xác minh ban đầu, số tiền vỡ biêu có thể lên đến hàng chục tỷ đồng nên hiện vụ việc đang được CQĐT CA tỉnh Quảng Nam trực tiếp thụ lý, xác minh làm rõ.

Lê Vương

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_189993_vo-duong-day-bieu-hang-chuc-ty-dong.aspx