Vỡ đường ống thủy điện, 2 người mất tích

Một đường ống dẫn nước cho Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 ở Quảng Nam bất ngờ bị vỡ khiến 2 người mất tích.

Tối 13/9, ông Tơ Ngôl Với, Chánh Văn phòng UBND huyện Nam Giang (Quảng Nam), cho biết các cơ quan chức năng của huyện và tỉnh đang lên hiện trường thủy điện Sông Bung 2 để làm việc với Ban quản lý dự án về thông tin vỡ đường ống dẫn nước của thủy điện trên.

Theo ông Với, đường ống của thủy điện này bị vỡ vào chiều cùng ngày. Hiện cơ quan này chưa rõ vì sao đường ống của Thủy điện Sông Bung 2 bị vỡ.

Vị trí Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2. Ảnh: Google Maps

Trao đổi với Zing.vn, một thầy giáo công tác ở trường tiểu học cơ sở xã Zuôih cho biết sau khi xảy ra sự cố nước ở phần đập chảy về đã làm trôi 2 ôtô của Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2.

"Hiện lãnh đạo tỉnh, công an về đây rất nhiều. Tuy nhiên, thông tin người thiệt mạng thì chưa rõ", thầy giáo này cho hay.

Ông Ngô Việt Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty phát điện 2 (chủ đầu tư Thủy điện Sông Bung 2), phủ nhận có 3 nạn nhân tử vong như thông tin ban đầu. Vị này cho hay, khi xảy ra sự cố, 2 công nhân vận hành máy đào của nhà thầu mất tích do lũ tràn qua nhanh, họ không kịp chạy thoát.

Ông A Lăng Mai, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, cho biết, ông đang cùng lãnh đạo UBND tỉnh lên hiện trường. "Tôi nghe anh em báo cáo là khi đang khắc phục sự cố ở hồ đập thì ống dẫn nguồn nước bị vỡ. Trước mắt, huyện cấm tất cả người dân ra hiện trường để đề phòng tình huống xấu", ông Mai nói.

Trong khi đó, ông Đinh Văn thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cũng xác nhận có việc vỡ đường ống dẫn nước ở Nhà máy Thủy điện sông Bung 2. "Hiện chúng tôi đang lên hiện trường, thông tin cụ thể như thế nào sẽ cung cấp thông tin cho báo chí", ông Thu nói.

Trung tá Hà Kế Xuyên, Phó trưởng công an huyện nam Giang, cho biết do địa hình hiểm trở, nơi xảy ra vụ việc cách thị trấn Thạnh Mỹ gần 80 km nên cơ quan chức năng chưa đến nơi. Do đó, thông tin ban đầu chỉ biết là có người thiệt mạng chứ số lượng bao nhiêu chưa rõ.

Về phí cơ quan quản lý, ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Nam, thông tin: Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 nên công trình chặn dòng của Thủy điện Sông Bung 4 bị sự cố nên lượng nước xuống vùng hạ du lớn.

Theo vị cán bộ này, khi xảy ra sự cố có nhiều công nhân đang làm việc. Tuy nhiên, ông chưa nắm được thông tin số người thiệt mạng và mất tích. Đại diện lãnh đạo huyện cũng cho hay, có thông tin một số người địa phương đang mót vàng dưới hạ lưu bị nước cuốn trôi. Đến 20h10, thông tin chính xác về số người thương vong vẫn chưa được nhà chức trách xác nhận

Tuy nhiên theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ thì thủy điện sông Bung 2 đã bị vỡ đập phụ (hệ thống đập phụ dùng để chuyển dòng nước phục vụ cho việc thi công đập chính - PV)

Vào chiều 13/9 người dân vùng thượng lưu sông Bung tỏ ra lo lắng khi có nguồn tin cho rằng đập chặn dòng của thủy điện sông Bung 2 bị vỡ.

Ông Lê Văn Bản - giám đốc điều hành thủy điện A Vương cho biết đến 17g chiều nay, nước từ thượng nguồn đổ về thủy điện A Vương là rất thấp, trong khi đó một nguồn tin khác cũng xác nhận rằng đến chiều tối cùng ngày, mực nước tại hồ thủy điện sông Bung 4 (nằm dưới thủy điện sông Bung 2) vẫn còn ở mực nước chết, lưu lượng nước về hồ này vẫn rất thấp.

Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 (Nam Giang, Quảng Nam) có quy mô công suất 100MW (lớn thứ tư tại Quảng Nam, sau thủy điện A Vương, Sông Tranh và Sông Bung 4) được triển khai xây dựng trên địa bàn các xã La Dêê, Zuôi, Chơ Chuôn (huyện Nam Giang) và Tr’hy (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) tại vùng biên giới Việt Lào, cách TP Đà Nẵng hơn 250km.

Thủy điện này được khởi công xây dựng cuối năm 2012 với vốn đầu tư ban đầu được phê duyệt trên 3.600 tỷ đồng. Cuối tháng 8, thủy điện Sông Bung 2 bắt đầu tích nước.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vo-duong-ong-thuy-dien-co-the-nhieu-nguoi-tu-vong-post681365.html