Vở 'Giấc mộng đêm xuân' diễn miễn phí phục vụ khán giả

Nằm trong kế hoạch sáng đèn từ nay đến cuối năm 2019 của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, vở Giấc mộng đêm xuân sẽ khởi động dự án tạo thói quen để khán giả đến rạp.

Cảnh trong vở "Giấc mộng đêm xuân"

Cảnh trong vở "Giấc mộng đêm xuân"

NSND - đạo diễn Trần Ngọc Giàu, Giám đốc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, cho biết đây là dự án nhằm bảo tồn và phát huy loại hình sân khấu truyền thống dân tộc và tạo thói quen đến rạp xem biểu diễn nghệ thuật cải lương của công chúng. Nhà hát sẽ giới thiệu miễn phí đến khán giả những vở cải lương kinh điển, được UBND TP HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP hỗ trợ kinh phí như: "Giấc mộng đêm xuân", "Tướng cướp Bạch Hải Đường", "Nhân danh công lý", "Lê Công kỳ án", "Bàn thờ Tổ một cô đào"…

Kế hoạch sáng đèn sẽ phục vụ khán giả TP HCM 2 suất/tháng. Mở đầu cho kế hoạch là vở "Giấc mộng đêm xuân" vào lúc 20 giờ ngày 28-9 tại Rạp Hưng Đạo. Khán giả nhận vé tại rạp này.

NSND Thanh Ngân và NSƯT Trọng Phúc tạo được nhiều cảm tình qua vở diễn này trên sân khấu cải lương

Vở diễn "Giấc mộng đêm xuân" có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Thanh Ngân, NSƯT Trọng Phúc, Lê Tứ, Tấn Giao, Lê Hồng Thắm, Quỳnh Hương, Thu Vân, NS Kim Tiến, Dũng Nhí, Minh Hoàng, Hoàng Minh Vương, Kim Thùy…

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/vo-giac-mong-dem-xuan-dien-mien-phi-phuc-vu-khan-gia-20190926065913867.htm