Iran sẵn sàng đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015

Tổng thống Iran - Ebrahim Raisi tuyên bố nước này sẵn sàng quay lại đàm phán với các cường quốc thế giới để khôi phục thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015 nhưng không phải dưới sức ép của phương Tây.

Tổng thống Iran - Ebrahim Raisi (Ảnh: AP).

Tổng thống Iran - Ebrahim Raisi (Ảnh: AP).

Tổng thống Iran cũng khẳng định, nước này đang tìm kiếm các cuộc đàm phán nhằm dẫn đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ: “Trước đây tôi đã nói rằng Iran chắc chắn sẽ có các cuộc đàm phán nhưng không phải với áp lực mà các bên khác đang theo đuổi.

Những nỗ lực trước đó sử dụng sức ép cùng với đàm phán đã không mang lại kết quả. Mỹ và châu Âu đã từng trải qua nhiều cuộc đàm phán cùng với việc gây sức ép đã không mang lại kết quả. Điều chúng tôi đang theo đuổi trong các cuộc đàm phán này là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cứng rắn”.

Trước đó, Pháp và Đức đã thúc giục Iran quay trở lại đàm phán sau khi cuộc đàm phán bị gián đoạn sau cuộc bầu cử Tổng thống tại Iran vào tháng 6 vừa qua trong bối cảnh phương Tây đang lo ngại về việc Tehran mở rộng các hoạt động làm giàu urani.

Iran cũng thường xuyên khẳng định, các chương trình hạt nhân là hòa bình và đã thông báo cho cơ quan giám sát quốc tế về các hoạt động của mình. Nước này cũng khẳng định có thể quay lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nếu Mỹ cũng nhất trí thực hiện tương tự và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran./.

Vũ Hợp/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iran-san-sang-dam-phan-de-khoi-phuc-thoa-thuan-hat-nhan-duoc-ky-ket-nam-2015-888209.vov