Vỡ hụi, 'ông chủ' tự tử vì hết khả năng thanh toán cho dân

Đứng ra làm chủ hụi, vay tiền của người dân rồi đi cho người khác vay để hưởng lãi suất cao, đến khi không còn khả năng thanh toán, 'ông chủ' hụi này đã tìm đến cái chết để 'chạy nợ'.

Một trong số những giấy vay nợ của vợ chồng bà Khanh: Nguồn Báo Công an nhân dân

Vụ việc trên xảy ra tại thôn Phấn Động, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 22/8, Công an huyện Yên Phong, Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang tích cực thu thập tài liệu để điều tra vụ vay tài chính, sau đó dẫn đến vỡ nợ, khiến 1 người đàn ông tự tử.

Người đàn ông tự tử trong vụ việc này là ông ông Trần Văn Tr, 59 tuổi ở thôn Phấn Động, xã Tam Đa, huyện Yên Phong. Được biết, ông này cùng vợ là bà Hoàng Thị Khanh, 57 tuổi, đứng ra làm chủ hụi, chuyên vay mượn tiền của người dân với lãi suất cao sau đó đi cho vay lại với lãi suất cao hơn để hưởng phần chênh.

Cụ thể, ngày 5/7 vừa qua vợ chồng bà Hoàng Thị Khanh đã tuyên bố vỡ nợ, hết khả năng thanh toán.Trong khi đó, được biết có hàng trăm người ở xã Tam Đa cho vợ chồng bà Khanh vay tiền, người ít có thể vài chục triệu, người nhiều lên đến 5-6 tỷ. Trong đó, chính quyền địa phương xác nhận có ít nhất 25 hộ gia đình cầm cố sổ đỏ nhà đất để cho bà Khanh vay tiền lấy lãi.

Ngày 21/8, theo thông tin ban đầu, do sức ép của người dân đến đòi nợ, ông Trần Văn Tr, chồng của bà Khanh đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Mặc dù được gia đình phát hiện, đưa đi cấp cứu, nhưng đến sáng 22/8, ông này đã tử vong.

Sau đó, Công an huyện Yên Phong đã mời bà Hoàng Thị Khanh lên làm việc, tại đây bà này đã tố cáo bà Trần Thị Bích (39 tuổi) người cùng thôn, chuyên kinh doanh đồ gỗ, vay số tiền 120 tỷ với lãi suất từ 1.500đ/1 triệu/ngày đến 2.000đ/1 triệu/ngày (Trong khi đó và Khanh vay của người dân với lãi suất từ 1.000đ/1 triệu/ngày – 1.500đ/1 triệu/ngày), nhưng đến nay không trả.

Tuy nhiên, qua xác nhận ban đầu của công an Yên Phong, bà Trần Thị Bích xác nhận có vay của bà Khanh số tiền là 17 tỷ và có ký xác nhận. Còn số tiền 120 tỷ đồng bà Bích không thừa nhận./.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ./.

Hà Bắc (T/h)

Vi Phong

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/vo-hui-ong-chu-tu-tu-vi-het-kha-nang-thanh-toan-cho-dan-359072.html