Vô kỉ luật, Neymar bị tước trọng trách ở ĐT Brazil

BLĐ đội tuyển Brazil mới đây đã chính thức tước băng thủ quân của Neymar và trao cho đồng đội của anh tại PSG, Dani Alves.

Sau thời gian dài “xoay vòng” băng thủ quân đội tuyển Brazil, HLV Tite đã quyết định trao hẳn trọng trách này cho Neymar vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, những hành động không đúng mực của ngôi sao 27 tuổi trong màu áo PSG thời gian gần đây đã khiến anh phải trả giá.

liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đã tước băng thủ quân của Neymar.

Cụ thể, liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) mới đây đã đưa ra thông báo chính thức về việc tước băng thủ quân của Neymar chỉ sau hơn nửa năm. Vinh dự này sẽ được trao cho người đồng đội của anh ở sân Parc des Princes, lão tướng 36 tuổi Dani Alves. Đây là thông tin không hề vui với cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bởi chỉ khoảng hơn nửa tháng nữa, Selecao sẽ bước vào hành trình chinh phục Copa America tại quê nhà.

Khoảng 2 tháng trở lại đây, Neymar đã vướng vào không ít rắc rối trong màu áo CLB. Hồi tháng 4, anh nhận án cấm thi đấu 3 trận từ UEFA sau phát ngôn thiếu kiềm chế nhắm vào trọng tài (bắt trận PSG thua Man Utd 0-2 ở vòng 1/8 Champions League). Đến tháng 5, tiền đạo người Brazil lại bị Liên đoàn bóng đá Pháp cấm thi đấu 3 trận vì đấm 1 CĐV ở trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp (PSG thua Rennes trên chấm phạt đền).

Mới đây nhất là việc Neymar tự ý bỏ tập về Brazil mà không thông báo với HLV Thomas Tuchel. Do bị treo giò ở trận đấu cuối cùng của Ligue 1 (gặp Reims) nên cựu cầu thủ Barcelona đã quyết định trở về quê nhà nghỉ ngơi sớm mà không hỏi ý kiến của bất cứ ai trong BLĐ PSG.

Theo lịch, đội tuyển Brazil sẽ lần lượt đá giao hữu với Qatar (ngày 5/6) và Honduras (ngày 9/6) trước khi Copa America tại quê nhà khởi tranh vào ngày 14/6. Selecao nằm ở bảng A với sự góp mặt của Venezuela, Peru và Bolivia. HLV Tite và các học trò sẽ chạm trán Bolivia tại Sao Paulo trong ngày khai màn.

Có thể bạn quan tâm:

Theo bongdaso.com

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/vo-ki-luat-neymar-bi-tuoc-trong-trach-o-dt-brazil/2019052803371303