Vợ Nguyễn Thái Luyện: 'Sẽ cố gắng tìm nhà đầu tư khác bồi thường thay'

Theo bị cáo Võ Thị Thanh Mai, sau khi ông An rút đề nghị bồi thường thay số tiền thiệt hại 2.400 tỷ đồng trong vụ án thì bị cáo chưa tìm được nhà đầu tư khác, nhưng sẽ cố gắng.

Ngày 12/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo của Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi) và đồng phạm trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai tại tòa. Ảnh: Y Kiện.

Liên quan vấn đề khắc phục hậu quả trong vụ án, trả lời HĐXX, bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) trình bày hiện bị cáo chỉ khắc phục được tội Rửa tiền với số tiền 12 tỷ đồng mà ông Lê Viết An (bạn làm ăn chung với vợ chồng Nguyễn Thái Luyện) đã đồng ý khắc phục thay tại phiên tòa hôm 11/5.

Đối với số tiền hơn 2.400 tỷ đồng bồi thường cho các bị hại trong vụ án, bị cáo Mai cho biết hiện bản thân không có khả năng khắc phục hậu quả.

"Toàn bộ tài sản cá nhân của bị cáo đều đã bị cơ quan tố tụng thu hồi, nên bị cáo không còn khả năng khắc phục. Sau khi ông Lê Viết An xin rút đề nghị thay vợ chồng bị cáo bồi thường số tiền thiệt hại trong vụ án là hơn 2.400 tỷ đồng, thì bị cáo chưa tìm được nhà đầu tư khác khắc phục thay, nhưng bị cáo sẽ cố gắng", Võ Thị Thanh Mai nói.

Trái ngược với câu trả lời của bị cáo Võ Thị Thanh Mai, trước đó tại tòa, bị cáo Nguyễn Thái Luyện cho rằng mình dư sức bồi thường thiệt hại cho các bị hại trong vụ án. Theo cựu Chủ tịch Alibaba nếu toàn bộ khách hàng đồng ý nhận đất thì chỉ chiếm 1/3 diện tích đất của công ty bị kê biên. Luyện cũng cho rằng, số tiền chiếm đoạt được xác định hơn 2.400 tỷ đồng, nếu quy đổi giá thấp nhất khoảng 1 triệu đồng/m2 thì tổng giá trị rơi vào khoảng 5.000 tỷ đồng.

"Tôi được biết, hiện còn khoảng hơn 1.000 khách hàng không có trong danh sách bị hại. Do đó, tôi đề nghị để đảm bảo quyền lợi cho toàn bộ khách hàng, thì cần định giá lại tài sản đang bị kê biên", Nguyễn Thái Luyện nói.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện tại tòa. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, năm 2016, Nguyễn Thái Luyện thành lập Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba kinh doanh lĩnh vực bất động sản. Ngoài ra, Luyện thành lập 22 công ty con, trong đó sử dụng 12 pháp nhân làm chủ đầu tư 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, sau đó tự phân lô, tách thửa trái pháp luật, quảng cáo để bán cho hàng nghìn người.

Toàn bộ các dự án đều được vẽ trái phép trên đất nông nghiệp, quảng cáo không đúng sự thật, chuyển nhượng cho khách hàng. Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng của 4.500 khách hàng.

Xử sơ thẩm hồi 12/2022, đánh giá hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo là đồng phạm của Luyện bị phạt mức án 10-19 năm tù về cùng tội danh trên.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai bị phạt mức án 30 năm tù, bị cáo Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) nhận mức án 27 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng bị phạt mức án 3 năm tù về tội Rửa tiền nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc vợ chồng Luyện liên đới bồi thường toàn bộ số tiền hơn 2.400 tỷ đồng cho bị hại.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Quỳnh Danh.

Dương Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vo-nguyen-thai-luyen-se-co-gang-tim-nha-dau-tu-khac-boi-thuong-thay-post1430380.html