Võ sĩ Mike Tyson: 'Cái chết đã cận kề, tiền không đưa lại cảm giác an toàn'

Võ sĩ nổi tiếng và tai tiếng - Mike Tyson gây bất ngờ trong cuộc phỏng vấn mới đây khi tuyên bố cái chết 'đã cận kề' với mình và tiền không bao giờ đưa lại cho ông cảm giác an toàn.

Võ sĩ người Mỹ Mike Tyson (56 tuổi) (Ảnh: Daily Mail).

Võ sĩ người Mỹ Mike Tyson (56 tuổi) (Ảnh: Daily Mail).

Võ sĩ người Mỹ Mike Tyson (56 tuổi) là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao và là một gương mặt quen thuộc đối với nhiều người, cuộc đời và sự nghiệp của Mike Tyson khiến ông được xem như một nhân vật quen thuộc của đời sống văn hóa đại chúng Mỹ.

Mới đây, Mike Tyson gây bất ngờ khi ông tâm sự trong một cuộc phỏng vấn rằng ông cảm thấy cái chết đã gần kề bên mình, cựu võ sĩ quyền anh hạng nặng cũng chia sẻ những quan điểm thẳng thắn về các vấn đề tiền bạc của bản thân.

Trong cuộc phỏng vấn mới thực hiện, Mike Tyson nói: "Chúng ta rồi đều sẽ chết vào một ngày nào đó, đó là điều đương nhiên và chắc chắn. Mỗi khi tôi nhìn mình trong gương và thấy mình đã già đi nhiều, tôi tự nhủ: Điều này có nghĩa là ngày ra đi của mình đang tới gần hơn, thực sự đã ở cận kề mình rồi".

Bên cạnh đó, cựu võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp cũng có những đối thoại thẳng thắn về vấn đề tiền bạc, rằng đối với ông, "tiền không có nhiều ý nghĩa" và tiền chỉ đưa lại cảm giác an toàn giả tạo đối với nhiều người.

"Tôi luôn nói với mọi người, đặc biệt là những người nghĩ rằng tiền sẽ khiến cho họ hạnh phúc, và những người mà họ chưa từng có nhiều tiền trong tay, rằng khi bạn đã có nhiều tiền rồi, bạn sẽ rất khó có thể kỳ vọng một ai đó chỉ đơn thuần yêu bạn vì yêu thôi.

Bạn tưởng rằng mình có thể điều khiển cuộc sống của mình dễ như bỡn khi có đồng tiền trong tay, thích thì biến mất để tìm được sự thoải mái cho riêng mình, bởi vì bạn là người có tiền cơ mà, nhưng điều đó cũng không đúng đâu...".

Cựu võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp Mike Tyson vừa có những đối thoại thẳng thắn về vấn đề tiền bạc (Ảnh: Daily Mail).

Mike Tyson cho biết ông đã có những lần trò chuyện với người vợ thứ 3 của mình - cô Lakiha Spicer về vấn đề tiền bạc. Vợ của Mike Tyson tin rằng tiền bạc sẽ giúp đưa lại cho cô cảm giác an toàn nhiều hơn, sau khi Mike qua đời, tiền bạc sẽ giúp cho mẹ con cô có được sự an toàn tài chính.

Nhưng Mike Tyson không đồng ý với quan điểm của vợ: "Tôi không hiểu cô ấy muốn nói tới sự an toàn nào? Khi chúng ta để tiền trong ngân hàng và nhận lãi hoặc rút tiền định kỳ và biết mình sẽ có đủ tiền để sống cho tới hết đời, làm được như thế có phải là chúng ta đã có được sự an toàn, bảo đảm tuyệt đối chưa?

Việc có nhiều tiền không bảo đảm rằng bạn sẽ không mắc bệnh nguy kịch hoặc gặp tai nạn nguy hiểm. Tiền thực ra chẳng thể bảo đảm được gì nhiều cho cuộc sống của chúng ta về lâu dài".

Trong sự nghiệp võ sĩ quyền anh, Mike Tyson đã đạt được nhiều thành tích đáng nể và được xem là một võ sĩ nổi tiếng thế giới. Dù vậy, Mike Tyson cũng là một nhân vật của những tai tiếng.

Ông từng phải ngồi tù 3 năm vì tội cưỡng hiếp hồi năm 1991. Mike Tyson từng tuyên bố phá sản năm 2003, dù từng kiếm được khoảng 300 triệu USD trong sự nghiệp thi đấu quyền anh đỉnh cao của mình.

Ngoài ra, Tyson cũng mãi bị nhắc nhớ vì hành động cắn tai võ sĩ Evander Holyfield, khi hai người đang đối đầu nhau trên võ đài hồi năm 1997.

Mike Tyson: "Cái chết của con gái khiến tôi muốn sống một cuộc đời khác đi"

Mike Tyson cho biết ông đã có những lần trò chuyện với người vợ thứ 3 của mình - cô Lakiha Spicer về vấn đề tiền bạc (Ảnh: Daily Mail).

Sự nghiệp thi đấu quyền anh chuyên nghiệp của Mike Tyson kéo dài từ năm 1985 tới năm 2005. Sau khi sự nghiệp thi đấu thể thao đã khép lại, Mike Tyson từng thử sức với việc tham gia diễn xuất, viết sách, kinh doanh... Người dân Mỹ thích cựu võ sĩ quyền anh nổi tiếng và tai tiếng - Mike Tyson bởi ông được nhìn nhận là con người dám làm lại từ đầu.

Mike Tyson từng đạt tới đỉnh cao trong sự nghiệp boxing, rồi vướng vào những bê bối cả ở trên sàn đấu và trong đời tư, ông còn từng nghiện rượu, nghiện chất cấm, từng phá sản, nhưng Mike Tyson vẫn tiếp tục tìm hướng đi mới cho cuộc đời của mình, không để bản thân đầu hàng trước vấp ngã, không chấp nhận để mất tất cả sau những sai lầm.

Hiện tại, ở tuổi U60, Mike Tyson đã lấy lại được kiểm soát đối với vấn đề tài chính của bản thân. Dù không còn là một ngôi sao thể thao giàu có với khối tài sản hàng trăm triệu USD nữa, nhưng Mike Tyson vẫn là một triệu phú từ hoạt động kinh doanh mà ông đã theo đuổi trong những năm qua. Mike Tyson cũng đã gắn bó với người vợ thứ 3 được 13 năm, họ có hai người con chung.

Dù cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm biến cố, nhưng bước ngoặt khiến Mike Tyson muốn bản thân thay đổi để sống khác đi, chính là khi cô con gái 4 tuổi của ông - cô bé Exodus qua đời hồi năm 2009 vì gặp tai nạn với máy chạy bộ của gia đình.

Exodus là một trong 8 người con của Mike Tyson. Cô bé là kết quả từ cuộc tình giữa Mike Tyson và một người phụ nữ có tên Sol Xochitl.

Giờ đây, điều kiện kinh tế của Mike không thể so với thời kỳ khi ông còn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp boxing (Ảnh: Daily Mail).

Mike từng nói: "Sau khi con gái tôi qua đời, tôi muốn sống một cuộc đời khác đi. Tôi đã và vẫn đang phải vật lộn. Thực sự để sống đúng nghĩa trong cuộc đời này là một điều rất khó đối với tôi. Cả cuộc đời mình tôi từng chỉ muốn là một võ sĩ hung dữ. Và giờ tôi thấy cần phải thay đổi cuộc đời mình".

Mặc dù tài năng boxing của Mike Tyson là điều không thể phủ nhận, nhưng Mike vốn thuộc tuýp người nổi tiếng và... tai tiếng. Chính Mike cũng từng thừa nhận hồi thập niên 1990 rằng mình là "người đàn ông tồi tệ nhất hành tinh".

Mike Tyson chứng kiến sự sa sút nhanh chóng của mình hồi đầu những năm 2000, ông phải đệ đơn xin phá sản hồi năm 2003. Tuy vậy, đối với Mike, chính cái chết bi kịch của cô con gái Exodus mới thực sự là cú sốc khiến ông muốn thay đổi cuộc đời.

Sau khi tìm tới với diễn xuất như một trong những hướng đi mới cho bản thân, Mike Tyson từng được phóng viên hỏi một câu, rằng ông có nghĩ mình bây giờ đã là một người đàn ông tốt hay không, Mike nói: "Có thể lắm. Có rất nhiều thước đo. Bạn phải thích nghi với thế giới này… Khi đã là người thực sự trưởng thành, thấu đáo, những thói quen tốt cũng rất khó phá vỡ".

Giờ đây, điều kiện kinh tế của Mike không thể so với thời kỳ khi ông còn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp boxing, nhưng dường như Mike lại cảm thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều so với quá khứ: "Tôi từng rơi vào cảnh trắng tay, nhưng tôi đang có một cuộc sống tuyệt vời. Tôi có một người vợ đích thực, cô ấy quan tâm chăm sóc tôi.

Tôi từng phá sản và rơi vào cảnh trắng tay thật đấy, nhưng rồi tôi vẫn có nhiều niềm vui. Tôi không xứng đáng có được một người vợ tốt như tôi đang có, tôi không xứng đáng có được những đứa con đáng yêu như tôi đang có, nhưng tôi lại thật sự đang có những điều đó, và tôi rất biết ơn cuộc sống".

Trong đời sống văn hóa đại chúng Mỹ, Mike Tyson được xem là một nhân vật thú vị (Ảnh: Daily Mail).

Phát ngôn này trái ngược hoàn toàn so với những gì Mike từng chia sẻ hồi năm 2005 khi ông vẫn đang khủng hoảng vì phá sản: "Cả cuộc đời tôi là một thứ bỏ đi, tôi là kẻ thất bại. Tôi muốn chạy trốn. Tôi xấu hổ về mình và cuộc đời mình… Tôi muốn bước ra khỏi giai đoạn này càng nhanh càng tốt. Không có gì tốt đẹp đến với tôi. Mọi người đánh giá tôi quá cao, tôi muốn xé nát hình ảnh đó".

Trong đời sống văn hóa đại chúng Mỹ, Mike Tyson được xem là một nhân vật thú vị bởi ông sở hữu một cuộc đời nhiều thăng trầm, biến động. Hình ảnh Mike Tyson đã được khai thác ở nhiều lĩnh vực của đời sống văn hóa, như phim ảnh, âm nhạc, sách truyện. Mike cũng thường nhận được lời mời xuất hiện trong các quảng cáo, các chương trình truyền hình.

Trong số các bộ phim điện ảnh mà Mike Tyson từng tham gia diễn xuất cho tới thời điểm này, có thể kể tới "Rocky Balboa" (2006), "Scary Movie 4" (2006), "The Hangover" (2009), "The Hangover: Part II" (2011), "Scary Movie 5" (2013), "Grudge Match" (2013), "Ip Man 3" (2015), "Kickboxer: Retaliation" (2018), "Vendetta" (2022)...

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vo-si-mike-tyson-cai-chet-da-can-ke-tien-khong-dua-lai-cam-giac-an-toan-172220723143059809.htm