Võ sư Bùi Đăng Văn: 'Thời đại này chồng đánh vợ là không chấp nhận được nói gì đến võ sư'

Sau khi mạng xã hội lan truyền clip võ sư có tên N.X.V đánh đập vợ mới sinh nở, võ sư Bùi Đăng Văn thuộc Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, cố vấn võ thuật nhiều phim hình sự Việt khẳng định trong hệ thống liên đoàn không có võ sư nào như thế.

Ngày 27/8, trên mạng xã hội xôn xao đoạn video ghi lại chồng đánh đập vợ dã man, mặc dù người vợ đang bế cô con gái mới sinh được 2 tháng tuổi. Ngay sau khi đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều người bày tỏ bất bình, căm phẫn.

Sau đó, nói cho hành động của mình, "võ sư" N.X.V (người đàn ông trong clip) phân trần: "Gia đình nhà ai cũng có chuyện nọ, chuyện kia, cũng có lúc xô bát xô đũa. Đối với tôi thì chẳng có gì to tát cả, nhà vợ tôi cứ muốn làm ầm ĩ như vậy".

Hình ảnh cho thấy người vợ bế con 2 tháng tuổi bị võ sư N.X.V đánh ngã dúi dụi. Ảnh: TL

Hình ảnh cho thấy người vợ bế con 2 tháng tuổi bị võ sư N.X.V đánh ngã dúi dụi. Ảnh: TL

Lời giải thích của nhân vật này càng khiến dư luận phẫn nộ. "Võ sư gì mà đánh vợ? Người biết võ rất khiêm tốn chứ đâu như võ sư này gặp đâu đánh đó, nhất là đánh vợ mới sinh con. Đừng chỉ trích hắn, hãy bỏ tù"; "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng thôi. Không phải ông nào cũng rượu chè bê tha. Không phải ông nào cũng xem vợ như bao cát"; "Đàn ông tự cho mình cái quyền được nóng tính, được thượng cẳng chân hạ cẳng tay nếu không nói được bằng lời. Và buộc người phụ nữ phải nhịn nhục, chấp nhận sự lăng mạ nếu không lại quy cho cái tội là cãi, là láo. Đến con chó đánh nó mãi thì nó cũng phải cắn lại huống chi là con người" … là một số phản ứng của dư luận trên khắp các diễn đàn.

Võ sư Bùi Đăng Văn khẳng định trong hệ thống quản lý của hội võ thuật không có tên võ sư N.X.V

Trước sự việc trên, võ sư Bùi Đăng Văn thuộc Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, cố vấn võ thuật nhiều phim hình sự Việt (Đằng sau tội ác, Đột kích, ...) cho biết: "Tôi đã xem video đó, nghe nói bạn này là võ sư nhưng thực tế không biết bạn võ sư loại nào, ai cấp bằng? Là võ sư thì ít nhất phải có giấy chứng nhận cấp cơ sở là Hội Võ thuật Hà Nội hoặc Liên đoàn thuộc hệ thống của Hà Hội, sau đó đến hệ thống quốc gia. Nhưng hiện tại trong hệ thống quản lý của hội không có tên bạn này. Sau sự việc nhiều nơi gọi về hỏi thông tin nhưng chúng tôi cũng không rõ, có thể là võ sư tự phong".

Bày tỏ quan điểm cá nhân cũng như góc độ một võ sư về trường hợp này, võ sư Bùi Đăng Văn cho rằng, hành động ủa N.X.V trên video là không chấp nhận được, là "vứt đi".

"Nói vợ chồng xô xát là chuyện thường nhưng đó là quan điểm cá nhân còn dưới góc độ xã hội không ai đồng tình. Một người chồng đánh vợ giữa thời buổi này đã là khó chấp nhận, mà lại còn là võ sư - lực mỗi lần xuống tay cũng rất mạnh, lại ra tay đánh vợ mới đẻ 2 tháng. Đấy là chưa kể đến việc trên tay người vợ còn bế con nhỏ, nếu chẳng may đứa con có vấn đề gì thì cả đời anh ta sẽ sống ra sao?" - võ sư Bùi Đăng Văn bày tỏ.

Võ sư Bùi Đăng Văn. Ảnh: TL

"Trong cuộc sống vợ chồng xô xát là có, không tránh khỏi nhưng cãi cọ, to tiếng với nhau chứ không đến mức độ ra tay như thế. Quan điểm của tôi là nếu bất bình thì mặc đẹp, cầm nhiều tiền rồi đi chơi, hết tiền, hết tức thì về. Về mà chưa vui thì đi tiếp. Rõ ràng như thế!" - cố vấn võ thuật "Đằng sau tội ác" chia sẻ.

Anh cũng nhấn mạnh, sự việc mang tính cá nhân nhưng gắn mác "võ sư" nên cũng ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh của những võ sư khác. Vì thế anh hy vọng trường hợp này sẽ được xử lý triệt để.

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vo-su-bui-dang-van-thoi-dai-nay-chong-danh-vo-la-khong-chap-nhan-duoc-noi-gi-den-vo-su-20190828164101473.htm