Võ sư Flores tham gia vào phim cổ trang huyền huyễn Việt Nam

Tham gia vào dự án phim chiếu mạng tại Việt Nam, võ sư Flores vào vai một vị sư trụ trì võ thuật tinh thông cùng với sự uyên thâm, giác ngộ về Phật học. Bộ phim dựa trên trào lưu dành cho giới trẻ với những triết lý tốt của nhà Phật dành cho giới trẻ Việt Nam nói chung.

Dự án phim “Bỉ Ngạn Mãn Tự Viên” được lấy cảm hứng từ hoa Bỉ Ngạn – loài hoa của sự đau thương, chia ly trong tình ái và được nhắc đến nhiều trong những ca đang được mọi người rất yêu thích hiện nay.

Sáng 13-7, võ sư người Canada có mặt trong buổi công bố dự án tại Hà Nội. 10 ngày trước, khi ở TP HCM, ông nhận lời mời của Ngô Văn Long - đạo diễn kiêm biên kịch phim. Flores chia sẻ ông thích thử thách những điều mới, đồng thời cảm nhận được ý nghĩa phim đề tài Phật giáo nên lần đầu tiên nhận lời tham gia diễn xuất.

Võ sư Flores - người thách đấu nhiều môn phái tại Việt Nam vừa qua tham gia vào dự án phim cổ trang.

Võ sư Flores - người thách đấu nhiều môn phái tại Việt Nam vừa qua tham gia vào dự án phim cổ trang.

Trong bộ phim, cao đồ của môn phái Nam Anh Vịnh Xuân vào vai trụ trì một ngôi chùa cổ, chỉ dạy chú tiểu học kinh Phật và đánh võ. Sự xuất hiện của nhà sư gắn liền hai giai đoạn của chú tiểu - lúc nhỏ và khi trưởng thành. Võ sư cho biết trong phim, ông thể hiện một số thế kungfu đặc trưng, tuy nhiên phần võ thuật không nhiều. Vai diễn chú trọng truyền tải thông điệp Phật giáo.

Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Ngô Văn Long (Đạo diễn, biên kịch phim) cho biết, dù sử dụng những yếu tố đang hot trên mạng, nhưng đội ngũ làm phim hi vọng bộ phim sẽ giúp người trẻ hiểu đúng văn hóa Phật giáo, truyền tải được thông điệp: Khi trải qua nhiều gian nan, đau khổ của trần gian thì mới đến được Niết bàn. Con người muốn thành công, trưởng thành thì phải trải qua những khó khăn, đau khổ, để nhận ra giá trị của cuộc sống.

Bộ phim được quay chính tại chùa Bổ Đà (Bắc Giang) - khung cảnh ngôi chùa cổ với những cổ vật cùng phong cách kiến trúc cổ điển mang đặc trưng của Phật giáo Việt Nam.

Bối cảnh quay tại chùa Bổ Đà, kho tư liệu lưu trữ di sản Mộc bản Kinh Phật cũng lần đầu xuất hiện trên phim.

Với những vai diễn và tình tiết sáng tạo đầy táo bạo như xây dựng hình ảnh nhà sư là người nước ngoài và thay đổi trang phục của diễn viên theo tạo hình của nửa thực tế và nửa phi thực tế…Ekip làm phim hi vọng mang đến sự đột phá mới mẻ và hấp dẫn. Diễn viên sử dụng trang phục có hoa văn, họa tiết của đời Trần, những bông cúc vàng của Phật giáo, cùng với trang phục của thời Lê Trung Hưng – Thời Nguyễn. Một số nét văn hóa của cổ phục Việt Nam được đan xen với những phong cách thời trang sáng tạo mới lạ để tạo ra câu chuyện mang tính chất huyền huyễn, viễn tưởng.

Anh Ngô Văn Long cho biết thêm, êkíp quyết định mời Flores vì anh có tạo hình giống với nhân vật trong phim, bản thân võ sư này cũng có đầu trọc sẵn nên không phải thuyết phục cạo đầu khi đóng phim. "Năm trước, khi Flores đến Việt Nam để cầu học hỏi thì nhiều người cho rằng anh ấy là một cuồng nhân, có phần hơi ngông cuồng. Nhưng bản thân tôi cũng là con nhà võ, khi tiếp xúc và tìm hiểu thêm, tôi mới nhận ra Flores với tinh thần của con nhà võ, anh tìm đến Việt Nam chỉ với mục đích học hỏi. Anh ấy thực sự yêu đất nước và con người Việt Nam" - đạo diễn dự án phim cho hay.

Vị đạo diễn này cũng cho biết thêm, vào ngày bấm máy 12-7 vừa qua, dù phải quay dưới cái nắng 38-39 độ C, phải mặc trên người những bộ cổ trang dày mấy lớp, nhưng Flores không hề kêu ca hay phàn nàn mà có tinh thần làm việc rất chuyên nghiệp.

Hậu trường cảnh quay tại chùa Bổ Đà.

Chia sẻ về lý do nhận lời sang Việt Nam tham gia đóng phim, võ sư Flores cho biết, ông muốn thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới, dù biết việc này là mạo hiểm vì chưa từng làm diễn viên. "Trong bộ phim này, yếu tố võ thuật tất nhiên sẽ có nhưng rất ít, bởi lẽ bộ phim này hướng tới việc truyền tải thông điệp, ý niệm của nhà Phật. Khi được giới thiệu về bộ phim, tôi rất ấn tượng bởi bộ phim này truyền tải một thông điệp tốt cho giới trẻ, mà giới trẻ lại là tương lai của đất nước. Tôi hi vọng, dự án phim này có thể đưa lời nhắn gửi này thực sự đi sâu vào trong giới trẻ và góp phần xây dựng nhân sinh quan của họ bằng những triết lí tốt đẹp của Phật giáo" - võ sư Flores cho biết.

Trong quá trình quay phim, võ sư người Canada ấn tượng với không gian, kiến trúc cổ kính của ngôi chùa hơn 300 năm của Việt Nam. Đặc biệt, việc được sư trụ trì chùa Bổ Đà tự tay giúp cạo tóc và mời ăn cơm chay khiến ông xúc động.

Ngoài Flores, "Bỉ ngạn mãn tự viên" có sự tham gia của Phạm Thế Thịnh, Hoàng Minh Châu, bé Bình Minh, bé Bách Diệp, Tố Uyên, Thiên Lâm, đạo diễn võ thuật Chu Mạnh Tùng.

Theo chia sẻ của ekip, bộ phim sẽ gồm 2 phần, mỗi tập dài khoảng 20 phút và được phát hành trên mạng xã hội vào cuối tháng 8-2019.

Flores tên đầy đủ là Pierre Francois Flores. Ông là võ sư môn Vịnh Xuân Nam Anh, học trò của đại võ sư Nam Anh. Flores từng đến Việt Nam thách đấu Huy chương vàng boxing SEA Games 28 - Trương Đình Hoàng. Trước đó, ông đến Việt Nam để thách đấu với chưởng môn Nam Huỳnh Đạo, và giành thắng lợi trước nhiều võ sư của Việt Nam. Ông thắng võ sĩ tán thủ nghiệp dư Lưu Cường ở Hà Nội. Sau đó, Flores dừng tỉ thí võ ở Việt Nam và sang Trung Quốc tìm gặp Từ Hiểu Đông. Ông gây tranh cãi khi mang theo cờ Việt Nam đi thách đấu. Vừa qua, Flores đã đến Hà Nội tham gia quay phim ngay khi từ hoàn thành chuyến đi tới Trung Quốc.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vo-su-flores-tham-gia-vao-phim-co-trang-huyen-huyen-viet-nam-155292.html