Võ Thanh Tùng đoạt HCV Asian Para Games, phá kỷ lục châu Á

Ở ngày thi đấu thứ ba (9-10), kình ngư người An Giang xuất sắc đoạt chiếc HCV thứ hai đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á 2018 đang diễn ra tại Indonesia.

Kình ngư Võ Thanh Tùng đoạt HCV, phá kỷ lục 100 m tự do châu Á. ẢNH: CMQ

Tranh tài bơi cự ly 100 m tự do, Võ Thanh Tùng (hạng thương tật S5) tuy được đánh giá là ứng viên nặng ký nhưng anh phải so kè quyết liệt với đối thủ Malaysia – Muhammad Nur Syaiful. Suốt lộ trình thi đấu, cả hai đeo bám nhau như hình với bóng. Có thời điểm Tùng vươn lên dẫn trước, rồi bất ngờ bị Syaiful qua mặt.

Tuy nhiên với những nỗ lực vượt bậc tạo nên khoảnh khắc nhanh hơn 26% giây chạm tay vào thành hồ, Võ Thanh Tùng xuất sắc đánh bại Syaiful (1’17”28) đoạt chiếc HCV 100 m tự do đầy cảm xúc. HCĐ cự ly này thuộc về Al–Khafaji Qasim (1’23”29).

Với thành tích 1’17”02, Võ Thanh Tùng phá sâu kỷ lục đại hội (11’20”11), đồng thời xô đổ luôn kỷ lục châu Á là 1’17”64. Đây cũng là kỷ lục 34/35 được các kình ngư châu lục thiết lập sau ba ngày tranh tài môn bơi.

Trước đó ở cự ly 50 m bướm, Võ Thanh Tùng cũng đoạt HCB bổ sung vào bộ sưu tập huy chương Asian Para Games 2 HCV; 1 HCB.

Cũng trong ngày tranh tài 9-10, các kình ngư Trương Thị Bích Như (hạng thương tật S6) đoạt 2 HCĐ các cự ly 50 m bướm và 100 m tự do, kình ngư Vi Thị Hằng (hạng thương tật S7) giành 1 HCĐ 100 m tự do, góp phần giúp đoàn Việt Nam giành tổng cộng 5 HCV; 2 HCB; 9 HCĐ xếp trong tốp 10 quốc gia dẫn đầu đại hội.

MINH QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/vo-thanh-tung-doat-hcv-asian-para-games-pha-ky-luc-chau-a-796864.html