Võ Thị Kim Phụng (đoàn Bắc Giang) giành Huy chương Đồng Giải Vô địch cờ vua châu Á

Sau 11 ngày thi đấu, Giải Vô địch cờ vua châu Á tổ chức tại Ấn Độ đã kết thúc, kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng (đội tuyển cờ vua tỉnh Bắc Giang) xuất sắc giành Huy chương Đồng (HCĐ).

Giải Vô địch cờ vua châu Á được tổ chức từ ngày 25/10 đến 4/11, có 12 nước tham dự. Đoàn Việt Nam có 3 vận động viên (VĐV) tham gia, gồm: Nguyễn Thanh Thủy Tiên (đội tuyển cờ vua TP Hồ Chí Minh), Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng (đội tuyển cờ vua tỉnh Bắc Giang). Các VĐV thi đấu ở nội dung cờ chớp, cờ tiêu chuẩn theo hệ Thụy Sĩ (thi đấu 9 ván).

VĐV Võ Thị Kim Phụng (đứng thứ 3, từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn VĐV cờ vua Việt Nam tại Giải.

Ở nội dung cờ chớp, mặc dù khởi đầu không tốt ở 3 ván đầu tiên song nữ kỳ thủ Việt Nam đã bứt phá với 6 chiến thắng liên tiếp để lọt top 3 chung cuộc, đạt 7/9 điểm, giành HCĐ. Ở nội dung cờ tiêu chuẩn, Võ Thị Kim Phụng xếp hạng 4 với 6,5 điểm, đồng điểm với người xếp hạng 2 nhưng thấp hơn ở chỉ số phụ. Tại Giải này, Võ Thị Kim Phụng gặp nhiều đối thủ mạnh của nước chủ nhà Ấn Độ. Nguyễn Thị Mai Hưng xếp hạng 6 nội dung cờ tiêu chuẩn với 6 điểm và hạng 32 cờ chớp. Nguyễn Thanh Thủy Tiên xếp hạng 40 cờ tiêu chuẩn và hạng 20 cờ chớp.

Võ Thị Kim Phụng (SN 1993) được biết đến là nữ kỳ thủ hàng đầu Việt Nam. Cô đến với môn cờ vua từ năm 6 tuổi. Với tư duy sắc bén, sự điềm tĩnh trong thi đấu, Võ Thị Kim Phụng đã giành nhiều thành tích cao trên đấu trường quốc gia, khu vực, quốc tế, như: Huy chương Vàng (HCV) Giải Vô địch cờ vua thanh niên châu Á năm 2010, HCV Giải Vô địch cờ vua U20 châu Á năm 2013; HCĐ Giải Cờ vua quốc tế HDBank; vô địch cờ tiêu chuẩn nữ châu Á năm 2017…

Công Doanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/the-thao/393894/vo-thi-kim-phung-doan-bac-giang-gianh-huy-chuong-dong-giai-vo-dich-co-vua-chau-a.html